(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng đội ngũ trí thức đã chuyển biển rõ rệt, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tăng từ 21.162 người lên 29.398 người, trong đó, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51%, trình độ không ngừng được nâng lên. Toàn tỉnh có 73 trí thức được tôn vinh, nhận các danh hiệu, cụ thể: 8 nhà giáo nhân dân, 22 nhà giáo ưu tú, 1 thầy thuốc nhân dân, 10 thầy thuốc ưu tú, 14 nghệ sĩ ưu tú, 18 nghệ nhân ưu tú. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được chú trọng, đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, cơ bản bảo đảm chất lượng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thẳn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh 15 năm qua; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; làm rõ thêm các giải pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã tham gia tích cực trên các lĩnh vực, đảm trách những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp; giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp, đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng tri thức khoa học vào hoạt động thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần, phục vụ đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là 1 trong 4 khâu đột phá của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tỉnh đã, đang nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bắt đầu từ học sinh THPT; ban hành nghị quyết về thu hút nhân tài, lao động chất lượng cao. Tỉnh cũng sẵn sàng phối hợp, bố trí quỹ đất để xây dựng các cơ sở đào tạo chất lượng cao, trường đại học. Tuy nhiên thực tế hiện nay, việc thu hút, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị với T.Ư một số vấn đề: Tiếp tục cụ thể hóa các chế độ, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; xem xét có quy định khung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mở hơn. Nghiên cứu xây dựng đề án về chính sách nhà ở xã hội cho đội ngũ cán bộ công chức theo hướng xã hội hóa đầu tư. Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định thống nhất về điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức, xét hạng thăng chức đảm bảo đồng bộ, thống nhất với cơ cấu ngạch công chức.

Phát biểu kết luận tọa đàm, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; chia sẻ với tỉnh những khó khăn trong việc thu hút nhân tài, nhất là vướng mắc trong cơ chế, chính sách. Những ý kiến, kiến nghị của tỉnh được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng liên quan.

Dương Liễu

Các tin khác


Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục