(HBĐT) - Tại Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII , nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  có bài phát biểu quan trọng. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính thưa Đồng chí các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh !

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam !

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội !

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quý vị khách quý, cùng 170 đại biểu dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí !

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; được nhân dân tin yêu, đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi đậm những chiến công hiển hách trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các anh đã để lại trong lòng nhân dân niềm quý trọng, tin yêu về hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, danh hiệu cao quý nhưng hết sức giản đơn, gần gũi do chính nhân dân yêu mến tôn vinh và khen tặng cho quân đội ta.

Khi đất nước sạch bóng quân thù, các anh trở về với cuộc sống thường ngày, tích cực tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia phát triển kinh tế, xã hội và tham gia công tác xã hội. Năm 1989, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được thành lập, Hội trở thành mái nhà chung của các cựu chiến binh, cựu quân nhân. Phát huy truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trải qua các chặng đường xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hoà Bình luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa phong trào hoạt động của Hội không ngừng phát triển, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong bối cảnh dịch, bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, kinh tế - xã hội; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp; Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp hội đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, vận động, tập hợp cựu quân nhân, phát triển hội viên; nhiều hội viên được tín nhiệm giới thiệu bầu đảm nhận các cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp. Hội đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tổ chức, động viên hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Thông qua phong trào "Nghĩa tình Cựu chiến binh", có trên 200 căn nhà của những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp Hội xây mới, cải tạo, sửa chữa; tình đồng chí, đồng đội trong chiến đấu đã tiếp tục được phát huy trong cuộc sống đời thường. Các hoạt động tình nghĩa đã từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Các thế hệ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân luôn thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã đóng góp hàng trăm nghìnngày công lao động, hiến trên 300.000m2đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng khác, đóng góp trên 11 tỷ đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, hội viên Cựu chiến binh đã ngày đêm tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, không ngại nguy hiểm, thể hiện ý chí, bản lĩnh kiên cường của người quân nhân. Đồng thời, với tình cảm và trách nhiệm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực, chủ động cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động của Hội đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, tô thắm thêm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Những thành tích của Hội đạt được thể hiện sự lãnh đạo đúng hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, là minh chứng cho phẩm chất gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội, ý chí, quyết tâm của cán bộ, hội viên. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh rất trân trọng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội !

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cả nước đang tập trung cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, đòi hỏi Hội Cựu chiến binh phải tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khẳng định rõ vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của hệ thống chính trị, đề ra các nội dung hoạt động thiết thực, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với những định hướng mà Báo cáo Chính trị và các ý kiến tham luận của đại biểu Đại hội. Đồng thời, tôi xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục xem xét, quyết định:

Một là, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho hội viên thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và nhân dân; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi. Tiếp tục xây dựng nhà "nghĩa tình đồng đội" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai, nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, Hội Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên. Hiện nay, trong thanh niên có đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương; đây là lực lượng đã được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động trong phối hợp với các cơ quan liên quan để tập hợp, động viên lực lượng này tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bốn là, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành liên quan trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ động đề xuất, đăng ký đảm nhận những nội dung nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", phối hợp với các cơ quan, tổ chức, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh triển khai những công việc cụ thể, góp phần tô thắm tình đồng chí, đồng đội; tích cực triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, quan tâm hơn đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ cách mạng. Cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Hòa Bình gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh, có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội và lợi ích của Cựu chiến binh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh của tỉnh trong thời gian vừa qua, tôi mong muốn trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình hoạt động hiệu quả.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu 18 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tôi xin chúc mừng các đồng chí và tin tưởng rằng tập thể Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kính thưa các đồng chí,

Với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội này, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hòa Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin sâu sắc, xin chúc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn đẹp mãi trong lòng mỗi người dân tỉnh Hòa Bình chúng ta.

Xin trân trọng cám ơn!

(*) đầu đề do Báo Hòa Bình đặt

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục