Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn nhận được các ý kiến tham mưu, đề xuất xuất phát từ tấm lòng, trách nhiệm của các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 2/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo một số ban, Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin cậy tiến cử và Quốc hội tin tưởng trao cơ hội phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu, tầm quan trọng trong nhận thức về con đường phát triển của dân tộc, của đất nước, về những nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực thực hiện thời gian tới, cũng như trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân mà Chủ tịch nước phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện theo quy định của Hiến pháp.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ cùng sự chủ động đóng góp, tham mưu trực tiếp của Văn phòng Chủ tịch nước, sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Nhắc đến vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp là rất hệ trọng, cả trong công tác đối nội và đối ngoại của quốc gia.

Điều đó đòi hỏi phải quán triệt đầy đủ Cương lĩnh, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nắm chắc tình hình đất nước về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)


Cùng với đó là thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình khu vực và thế giới, nhất là các vấn đề đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó dự báo; nêu cao tinh thần trách nhiệm và góp sức bằng các sản phẩm tham mưu chất lượng. Đây cũng chính là mong muốn, sự tin tưởng của Chủ tịch nước đối với cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước.

Bày tỏ luôn chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng của người dân yêu nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn nhận được các ý kiến tham mưu, đề xuất xuất phát từ tấm lòng, trách nhiệm của cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: TTXVN)

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục