(HBĐT) - Ngày 17/3, tại huyện Cao Phong, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng quý I/2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban.
Thực hiện nhiệm vụ công tác, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành Chương trình KTGS năm 2023 phù hợp, sát với thực tiễn. Đồng thời tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy tỉnh giao; kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế làm việc, quy chế phối hợp... về công tác KTGS để tạo sự chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng. Trong đó, nổi bật là việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) có liên quan. Trong 3 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 TCĐ và 14 ĐV; kiểm tra 99 TCĐ và 152 ĐV trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của T.Ư, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quý, UBKT các cấp đã hoàn thành kiểm tra xong đối với 51 TCĐ và 101 ĐV. Qua kiểm tra kết luận 51/51 TCĐ thực hiện tốt, 87/101 ĐV thực hiện tốt, 14 đồng chí thực hiện chưa tốt.
Cùng với đó, công tác phối hợp giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS đã được thực hiện cơ bản, đồng bộ, kịp thời, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ KTGS những tháng đầu năm 2023 như: Việc xây dựng chương trình KTGS ở một số đơn vị chưa toàn diện. Việc kiểm tra đối với ĐV là cấp ủy viên cùng cấp, những ĐV có chức vụ, nắm giữ các lĩnh vực quan trọng về kinh tế còn ít. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội - bảo trợ, quản lý tài chính, tài sản công còn khiêm tốn...
Xuất phát từ thực tế đó, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, UBKT các cấp phải tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa. Khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh trao đổi, cung cấp thông tin về các nội dung liên quan đến công tác KTGS, kỷ luật Đảng và tăng cường nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, tập trung phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha hoặc làm rõ vi phạm của TCĐ và ĐV để chấn chỉnh, xử lý, không để vi phạm kéo dài, diễn biến phức tạp...
Nguyễn Thị Thanh Hà
(UBKT Huyện ủy Cao Phong)
(HBĐT) - Sáng 7/6, tại nhà văn hóa thị trấn Lương Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn; Bùi Quang Toàn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quách Đình Minh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Thể Thao, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Cư Yên; Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba đã tiếp xúc với trên 100 cử tri thị trấn Lương Sơn và các xã: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Lâm Sơn, Cao Sơn, huyện Lương Sơn.
(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến của tỉnh. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
(HBĐT) - 10 năm qua, triển khai, thực hiện, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành, địa phương, đơn vị vào cuộc và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, các giải pháp về nâng cao chất lượng GD&ĐT ở các cấp học, bậc học được triển khai mạnh mẽ; xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và mô hình thiết thực, hiệu quả.
(HBĐT) - Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cơ bản được giữ vững, ổn định, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về ANTT, đòi hỏi cần có sự vào cuộc nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các cấp, ngành và hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn luôn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.