(HBĐT) - Chiều 27/3, Đảng ủy Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ KCCQ tỉnh Hòa Bình (27/3/1958 - 27/3/2023) và sơ kết 2 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...



 Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 Cách đây 65 năm, ngày 27/3/1958, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành Quyết nghị số 26-QN/TU thành lập BCH Đảng bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Đảng ủy Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh, ngày nay là Đảng bộ KCCQ tỉnh Hòa Bình), trên cơ sở hợp nhất các Đảng bộ Đảng đoàn Mặt trận - Thanh - Nông - Phụ (gọi tắt là Liên chi A), Đảng bộ Đảng đoàn chính quyền (gọi tắt là Liên chi B) và Đảng bộ Đảng đoàn các Ban chuyên môn của Tỉnh ủy (gọi tắt là Liên chi C).

Khi mới thành lập, BCH Đảng bộ lâm thời có 7 đồng chí (có 4 đồng chí kiêm chức) và 2 đồng chí cán bộ chuyên trách, với 24 chi bộ, 320 đảng viên. Sự ra đời của Đảng bộ Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng và phát triển Đảng trong các cơ quan, căn cứ tỉnh. Đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức Đảng ở các cơ quan cấp tỉnh và chủ trương của Liên Khu ủy. 
Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ KCCQ tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đến nay, BCH có 25 đồng chí, tổ chức bộ máy với 4 cơ quan tham mưu giúp việc và 73 tổ chức cơ sở đảng với 4.549 đảng viên... Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, Đảng bộ KCCQ tỉnh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của tỉnh.
       Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ KCCQ tỉnh là đảng bộ lớn, đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng, có các đảng bộ, chi bộ tại các cơ quan tham mưu chiến lược của tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng ủy KCCQ tỉnh hết sức nặng nề. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn kiện của T.Ư và tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Đảng bộ Khối phù hợp với tình hình mới...
       Nhân dịp này, có 6 tập thể tiêu biểu, 8 cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng ủy KCCQ tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 31 đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao quyết định kết nạp Đảng lớp đảng viên mới nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ KCCQ tỉnh.



Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng lớp đảng viên mới nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Hải Yến

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục