(HBĐT) - Ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về chủ đề "Thanh niên tỉnh Hòa Bình với chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội”. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành và 10 điểm cầu các huyện, thành phố.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số.

 

Hiện nay, chuyển đổi số là tất yếu khách quan khi công nghệ phát triển rất mạnh. Quá trình hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. Ứng dụng chuyển đổi số trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội được các bộ Đoàn và đoàn viên đặc biệt quan tâm. Theo đó, chương trình đối thoại được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Hiện, toàn tỉnh đã triển khai một đội hình cấp tỉnh, 12 đội hình cấp huyện và 32 đội hình cấp cơ sở với gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho hàng người dân. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về xu hướng chuyển đổi số trong các hoạt động thương mại, dịch vụ, tập trung vào việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản thanh toán điện tử qua điện thoại thông minh đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân, hộ kinh doanh; từng bước hình thành thói quen thanh toán các khoản chi phí qua công nghệ số.

 

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo tỉnh vàđại diện các sở, ban, ngành đã trả lời các câu hỏi, những vấn đềđoàn viên đưa ra về: phủ sóng điện thoại, mạng trên toàn tỉnh; hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt; chiến lược chuyển đổi số của UBND tỉnh; sử dụng chuyển đổi số trong kinh doanh; cơ chế cho sinh viên ra trường về Hòa Bình lập nghiệp; thách thức của thanh niên trước chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực thông tin, an ninh mạng; lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; tư vấn khởi nghiệp trực tuyến, thị trường lao động...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chuyển đổi số là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Thanh niên là lực lượng chủ chốt trong lĩnh vực này. Vì vậy các cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của thanh niên trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đồng thời nâng cao nhận thức và nhận thức đầy đủ về lĩnh vực này để đề xuất tỉnh, trung ương hỗ trợ người dân tốt nhất trong chuyển đổi số. Tuyên truyền, định hướng cho thanh niên về cơ hội và những thách thức trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, bản thân đoàn viên, thanh niên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ hiểu biết, ứng xử tốt với chuyển đổi số... 


Việt Lâm

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục