(HBĐT) - Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Thuỷ quan tâm, chú trọng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, góp phần củng cố lòng tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.


Hàng tuần, lãnh đạo xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) trực tiếp tiếp công dân vào một ngày cố định để kịp thời 
nắm bắt các vấn đề ở cơ sở.

Nhằm hiện thực hoá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ và UBND huyện, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã triển khai xây dựng các văn bản về Quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nội dung này với các hình thức: lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị. Những kết luận, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận, các cuộc vận động trong phong trào thi đua yêu nước nhanh chóng được triển khai tới các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó, tác động đến nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, huyện chủ trương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện. 

Hệ thống dân vận các cấp huyện Lạc Thuỷ cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở theo tinh thần "gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 20 hàng tháng, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 9 tháng, UBND huyện Lạc Thuỷ đã tiếp 229 lượt với 257 công dân đến đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 276 đơn thư các loại. Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền có 174 đơn; số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền 102 đơn.

 Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được chú trọng thực hiện. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Theo đó, LĐLĐ huyện chủ trì giám sát 2 cuộc về việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và việc thực hiện chế độ, chính sách cho lao động nữ tại doanh nghiệp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức 72 hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với 122 ý kiến…

 Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vân khéo” trên địa bàn huyện. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.


 Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục