(HBĐT) - Từ Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, đồng chí Đặng Đình Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công làm quyền Chủ tịch, rồi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND phường Phương Lâm. Phương Lâm là địa bàn trung tâm của thành phố, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, song cũng đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai.


Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình tham mưu rà soát công tác điều động, luân chuyển cán bộ.

Đồng chí Đặng Đình Sơn đã cùng tập thể cấp ủy, chính quyền thực hiện các giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của đô thị như quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai. Cấp ủy, chính quyền giao ban hàng tuần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, không để xảy ra vụ việc tồn đọng, kéo dài, tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự đô thị, đất đai...

Phường Phương Lâm đã từng bước giải quyết tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè trên một số tuyến đường: Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, Nguyễn Trung Trực và khu vực chợ Nghĩa Phương; cơ bản ổn định công tác quản lý đất đai. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép giảm hẳn. 9 tháng năm nay, trên địa bàn phường không có vi phạm trật tự xây dựng, được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 của Thành ủy Hòa Bình về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai. Phương Lâm là đơn vị đầu tiên của thành phố Hoà Bình thí điểm thành lập Tổ xử lý vi phạm trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai; huy động tốt các nguồn lực đầu tư chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị.

Đồng chí Đặng Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phương Lâm cho biết: Nhận thức của cán bộ và Nhân dân về thực hiện các quy định trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, đất đai trên địa bàn. Tới đây, phường tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, dự kiến khởi công nhà văn hóa của phường trên diện tích đất   rạp chiếu phim cũ vào cuối năm nay. 

Trên toàn địa bàn thành phố Hoà Bình, nhiều đồng chí được luân chuyển đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở như các đồng chí: Phạm Nhật Thăng Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Minh; Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến; Đinh Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Sơn…

Đồng chí Bùi Văn Quyền, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình cho biết: Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 229-KH/TH.U, ngày 21/3/2023 về điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Kế hoạch số 230-KH/TH.U, ngày 21/3/2023 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. 9 tháng qua đã tham mưu Thành ủy điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác đối với 15 đồng chí, trong đó, giữa cơ quan khối Đảng, đoàn thể với khối chính quyền 2 đồng chí; giữa các phòng, ban, đơn vị 8 đồng chí; luân chuyển cán bộ từ thành phố về xã, phường 3 đồng chí, từ xã, phường lên thành phố 2 đồng chí. Công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo các quy định. Cán bộ được điều động, luân chuyển thông suốt về tư tưởng, nỗ lực phấn đấu, có những sản phẩm cụ thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Lê Chung


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục