(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu cải thiện tốt hơn đời sống người dân.


Cán bộ Bộ phận một cửa xã Hợp Phong (Cao Phong) tạo điều kiện cho người dân đến giao dịch.

Đảng bộ xã hiện có 24 chi bộ, gồm 16 chi bộ thôn, xóm, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an với tổng số 678 đảng viên, trong đó, đảng viên chi bộ thôn, xóm 532 đồng chí, đảng viên chi bộ trường học, y tế, công an 146 đồng chí. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã 15 đồng chí, 100% có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ quan tâm, tạo sự thống nhất trong đội ngũ CB, ĐV. Cấp ủy, chính quyền đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực CB, ĐV, công chức.

Hàng năm, Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định mỗi tháng 1 lần, đăng ký lịch sinh hoạt với Đảng bộ. Hầu hết CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, thực hiện tiết kiệm, phục vụ người dân. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được cải thiện rõ rệt, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm 2021, địa phương được công nhận xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Xã đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2022, xã về đích nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,21%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4,28%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng. Xã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có những việc làm cụ thể chăm lo, hỗ trợ hội viên, gia đình chính sách phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ xã xây dựng, duy trì mô hình "Hũ gạo tiết kiệm”, "Ống tre tiết kiệm” trị giá hàng chục triệu đồng giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất. Nhiều cán bộ Hội Cựu chiến binh tiên phong hiến đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi, giúp đỡ hội viên xóa đói, giảm nghèo, động viên gia đình phát triển sản xuất…

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020, 2022, Đảng bộ xã Hợp Phong được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các ngành, đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Theo đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã, Đảng bộ xã đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân cùng chăm lo xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, sản xuất, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Các mặt hàng nông sản như cam, mía... tiêu thụ chậm, giá cả thấp; chăn nuôi chưa phát triển theo hướng bền vững. Các tiêu chí về nhà ở, hộ nghèo, thu nhập đạt nhưng không bền vững. Xã mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, phát triển du lịch; tiếp tục quan tâm, đầu tư các hạng mục còn lại dự án Bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Chiến khu Cao Phong - Thạch Yên, chùa Quèn Ang, tạo điều kiện cho địa phương khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.


Lê Chung


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục