Tiếp theo chuyến thăm làm việc tại Thụy Điển, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Phần Lan từ ngày 2 - 4/11.



Đồng chí Trương Thị Mai hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ thủ đô Helsinki, trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách hành chính công Phần Lan Elina Laavi, Giám đốc Văn phòng Quốc hội Pertti Rauhio, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Liisa Taskinen, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam Mauri Raveala; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin về tình hình và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, về các mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước theo đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bày tỏ vui mừng về việc quan hệ Việt Nam - Phần Lan tiếp tục phát triển tích cực, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lâm nghiệp, viễn thông, giao lưu nhân dân... nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu. Đồng chí cũng đề nghị Bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Phần Lan.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, đồng chí Trương Thị Mai thông báo những nét lớn về tình hình đất nước, biểu dương những kết quả tích cực của cơ quan đại diện, đánh giá cao nỗ lực của bà con cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bày tỏ mong muốn Đại sứ quán và bà con cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác song phương giữa hai nước.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các chính đảng của Phần Lan hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định chuyến thăm góp phần quan trọng củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Phần Lan - Việt Nam. Các cấp lãnh đạo Phần Lan bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á, đánh giá hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, lâm nghiệp, công nghệ thông tin... đề nghị hai bên tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam mang lại. Bạn đặc biệt đánh giá cao sự hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Lãnh đạo các cơ quan của Phần Lan đã thông tin về tình hình chính trị - xã hội Phần Lan hiện nay; về hệ thống chính trị Phần Lan và tổ chức bộ máy hành chính công; về mô hình tuyển dụng, đào tạo-bồi dưỡng cán bộ, công chức, chính sách đãi ngộ nhân tài của Phần Lan.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, khẳng định nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc trong giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế; đồng thời chia sẻ mong muốn thúc đẩy quan hệ EU - ASEAN nói chung và Phần Lan - ASEAN nói riêng vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.



Theo Baotintuc

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục