Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội, với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lạc Thuỷ đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, hưởng ứng các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lạc Thuỷ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh".

Bám sát chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và Thường trực Huyện uỷ, Hội LHPN huyện đã cụ thể hoá các hình thức hoạt động, chỉ đạo cơ sở hội đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Chủ động trong phối hợp các ngành, đơn vị liên quan huy động nguồn lực; lựa chọn, ưu tiên những hoạt động trọng tâm, nghiên cứu cách làm mới, hiệu quả trong thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội cho các đồng chí uỷ viên ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ các xã, thị trấn, chi hội trưởng phụ nữ các thôn, khu dân cư.

Nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc, tôn giáo, nữ công nhân lao động và các đối tượng phụ nữ khác tham gia tổ chức hội, Huyện hội chỉ đạo các cơ sở hội rà soát số hội viên và phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương chưa tham gia vào hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhân rộng và thành lập các mô hình thu hút, tập hợp hội viên. Trong năm 2023, toàn huyện kết nạp 304 hội viên mới, nâng tổng số hội viên tham gia sinh hoạt hội lên 13.256 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 72%. Vận động 65 hội viên danh dự tham gia tổ chức hội; có 17 hội viên phụ nữ ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm duy trì hoạt động 36 mô hình thu hút, tập hợp hội viên; thành lập 11 mô hình của hội phụ nữ các xã, thị trấn như: Câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi xã Phú Thành, Yên Bồng, thị trấn Ba Hàng Đồi với 210 hội viên; các câu lạc bộ: liên thế hệ, hát dân ca, dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi, nữ thanh niên trẻ của các đơn vị: Đồng Tâm, Hưng Thi, Khoan Dụ, thị trấn Chi Nê với trên 1.000 hội viên; thành lập 1 mô hình điểm "Hội viên phụ nữ công giáo sống tốt đời, đẹp đạo”, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại xã Khoan Dụ.

Hội LHPN huyện đặc biệt quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, triển khai các hoạt động Đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Thành lập 4 tổ liên kết sản xuất mây, tre đan tại xã Phú Thành; thu mua và sơ chế măng tươi của Hội LHPN thị trấn Ba Hàng Đồi; chăn nuôi dê lấy thịt tại xã Khoan Dụ; may túi siêu thị của Hội LHPN xã Yên Bồng. Quản lý 89 tổ tiết kiệm và vay vốn các ngân hàng trên địa bàn, tổng dư nợ gần 200 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã giúp hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tiến tới làm giàu.

Để xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, Hội LHPN các cấp chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ quyền lợi cho hội viên, như: giám sát việc thực hiện chính sách có liên quan đến bình đẳng giới và hoạt động hội; chủ động phối hợp, đề xuất cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại lắng nghe, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, tạo thuận lợi cho phụ nữ trong tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Lạc Thuỷ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát động thi đua có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực để chỉ đạo và tổ chức thực hiện, rà soát các mô hình hiệu quả để nhân rộng nhằm thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức hội.

Hà Chung

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thuỷ)


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục