Thời khắc lịch sử sắp điểm. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đồng loạt vận hành. Việc bỏ cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ để hình thành một tỉnh mới với tên gọi tỉnh Phú Thọ là bước ngoặt lịch sử trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Những quyết sách này cùng tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong thời khắc lịch sử, chắc hẳn bất cứ ai cũng dâng trào cảm xúc. Nói không có chút luyến tiếc, bâng khuâng là dối lòng, bởi những cái tên thân thuộc đã gắn bó với bao thế hệ và đi vào tâm khảm, con tim của mỗi người dân sẽ chỉ còn trong ký ức như: tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình và tên các huyện trong tỉnh.

Thực hiện cuộc cách mạng này tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này dễ hiểu, bởi với mỗi người dân đất Việt, những ký ức về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình thật thiêng liêng. Song, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, cần phải mạnh dạn thay đổi tư duy, tầm nhìn và vượt lên chính mình, vì lợi ích lớn hơn của quốc gia, dân tộc.

Trong kỳ họp HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII trước khi hợp nhất tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hinh đã nhận định: Những thành tựu nổi bật của Hòa Bình trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, cùng với kết quả phát triển của Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã đưa khu vực bước tới một ngưỡng phát triển mới, đòi hỏi một không gian rộng lớn hơn để khơi thông, giải phóng nguồn lực, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế và giá trị truyền thống, khắc phục những giới hạn của đơn vị hành chính - lãnh thổ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đầu tháng 6/2025 cũng đã khẳng định: Sự kết hợp giữa 3 tỉnh là bước đi chiến lược đã được Trung ương tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng để hình thành một thực thể hành chính - kinh tế mới có độ tích hợp cao về địa lý, đa dạng về nguồn lực, cân bằng về không gian phát triển; liên kết và bổ sung cho nhau trên nhiều phương diện. Đồng thời tạo ra dư địa lớn để xây dựng một mô hình chính quyền địa phương tiên tiến, giảm mạnh đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí công, tăng tính tự chủ, sáng tạo ở cấp cơ sở.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích tự nhiên 9.361,38 km², quy mô dân số trên 4 triệu người và 148 đơn vị hành chính cấp xã (133 xã, 15 phường). Cả nước cũng giảm còn 34 tỉnh, thành phố. Với vị trí chiến lược - giáp Thủ đô Hà Nội và các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ mới hứa hẹn kiến tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Vì tương lai của quê hương, đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, mọi sự điều chỉnh dù khó khăn đến đâu cũng cần dũng cảm thực hiện. Vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: "Đất nước là quê hương”. Quê hương Việt Nam ta đẹp lắm. Cái tên Hòa Bình cũng đẹp lắm!

Không còn tên thành phố Hòa Bình nhưng vẫn còn tên phường Hòa Bình. Không còn tên huyện Lạc Sơn nhưng có xã Lạc Sơn, xã Mường Vang và những tên đơn vị hành chính cấp xã thân thuộc gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử như: Mường Động, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lương Sơn, Đà Bắc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Mai Châu… Những vùng thuộc các huyện trước đây đã được định hình như vùng Đức Nhàn (Đà Bắc), Đại Đồng (Lạc Sơn)… giờ đây cũng được đặt làm tên xã mới.

Để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử, vận hành chính thức bộ máy cấp xã mới vào ngày 1/7/2025, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức vận hành thử từ ngày 23, 25/6. Tất cả đã sẵn sàng với niềm tin vào tương lai và không gian rộng mở phía trước.

Những quyết sách tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV gửi thông điệp mạnh mẽ: Đổi mới thể chế là đòn bẩy then chốt biến khát vọng thành hiện thực. Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đồng thuận với chủ trương và mong tiếp tục có những chính sách đặc thù để có thể hội nhập, hòa nhịp cùng cả tỉnh, cả nước, đồng thời giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa trong hành trình mới. Mỗi cán bộ trong bộ máy mới cần không ngừng rèn luyện, học hỏi, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Dẫu tên gọi hành chính sắp thay đổi, nhưng ký ức về tỉnh Hòa Bình, về xứ Mường thân yêu vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang. Một hành trình khép lại để mở ra tương lai rộng mở, tươi sáng hơn. Hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình, kiến tạo những trang mới rực rỡ hơn trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình

Sáng 27/6, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố

Sáng 27/6, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, thành phố Hòa Bình.

Tăng tốc chuyển đổi số đảm bảo vận hành chính quyền hai cấp thông suốt

Nhằm chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương triển khai toàn diện các giải pháp, rà soát, đánh giá, nâng cấp và phát triển các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu đảm bảo không có khoảng trống trong quản lý nhà nước, không để xảy ra tình trạng "đứt gãy” thông tin hay gián đoạn dịch vụ công khi bước sang mô hình tổ chức mới.

Huyện Lạc Sơn phát huy hiệu quả mô hình "Dân vận khéo"

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, huyện Lạc Sơn tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đến hết năm 2024, huyện có 306 mô hình "Dân vận khéo”, trong đó có 140 mô hình lĩnh vực kinh tế, 87 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, 58 mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 21 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua các mô hình "Dân vận khéo”, nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại hội Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 26/6, Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục