"Đây thực sự là tấm lòng vàng trong sáng vì Đức Phật", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Ngày 18/01 (tức ngày 4/12 năm 2553 Phật lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự Đại lễ khởi công chế tác tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích Jadeite lớn nhất thế giới tại trụ sở Công ty Thần Châu Ngọc Việt, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tham dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến, giáo sư, anh hùng Lao động Vũ Khiêu, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ, đại diện hội Phật giáo Ấn Độ, một số Đại sứ và tham tán văn hoá các nước tại Việt Nam…

Từ khối ngọc bích thô nặng 35 tấn, cao 3m, rộng 2,15m và dày 2,20m (khối ngọc bích lớn nhất trong 21 thế kỉ đã qua còn gần như nguyên vẹn), khoảng 50 nghệ nhân chuyên chế tác tượng ngọc bích của công ty và các chuyên gia hàng đầu nước ngoài sẽ cùng nhau chế tác sau khoảng thời gian là 2 năm. Dự kiến, khi hoàn thành pho tượng Đức Phật tổ sẽ có trọng lượng 16 tấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh giá cao gia đình doanh nhân Đào Trọng Cường khi quyết định tham gia đấu giá khối ngọc bích từ Myanmar, vận chuyển về Việt Nam và chế tác pho tượng ngày hôm nay. “Đây thực sự là tấm lòng vàng trong sáng vì Đức Phật. Tôi mong muốn đất nước Việt Nam sẽ có thêm nhiều tấm gương như ông Cường bởi pho tượng không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phục vụ cho nhân loại. Đó là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, một tác phẩm văn hóa có ý nghĩa sâu sắc”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cũng tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ cùng các đại biểu đã thả phóng sinh 1.000 con chim bồ câu để chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội nhằm bày tỏ khát vọng của dân tộc Việt Nam luôn luôn yêu chuộng và mong muốn hoà bình cho dân tộc và cho toàn thế giới.

Với công trình này, công ty Thần Châu Ngọc Việt đang tiến hành làm thủ tục đăng ký là một pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá, đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu cầu nguyện tại buổi lễ. Ảnh: NHT


Được biết, ngọc Jade được chia làm 3 cấp độ gồm ngọc Jadeite (độ cứng từ 6,5 – 7 Mors), ngọc Nephrite (độ cứng 5,5 – 6 Mors) và ngọc Serpentine (độ cứng 5 – 5,5 Mors). Khối ngọc Jadeite dùng chế tác tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni lần này có ký hiệu hoá học [Na(Al,Fe3+)Si2O6] được thành tạo cách đây khoảng 150 triệu năm ở độ sâu dưới lòng đất 65km, là một khoáng vật có lý lịch cực kỳ hiếm có (thuộc loại quý hiếm).

                                                                         Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục