Các tập thể xuất sắc trong công tác chăm sóc người tàn tật và trẻ mồ côi nhận giấy khen
(HBĐT) - Ngày 10/3, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010.
Năm 2009, mặc dù Tỉnh hội chưa phát triển được cơ sở hội tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh, song được sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể đã giúp cho nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của của người tàn tật được nâng lên. Nhiều hoạt động trợ giúp của Tỉnh hội và của cộng đồng đã góp phần khích lệ cho một bộ phận người tàn tật – trẻ mồ côi phấn khởi vươn lên vượt qua tật nguyền để phấn đấu học tập, lao động sản xuất góp phần ổn định đời sống và hòa nhập cộng đồng. Trong năm, đã vận động quỹ bảo trợ và chăm sóc người tàn tật và trẻ mồ côi được hơn 95 triệu đồng. Mở 5 lớp dạy nghề cho 195 học viên, sau khi kết thúc khóa học, nhiều học viên đã có việc làm ổn định tại Trung tâm dạy nghề Long Thành, Trung tâm dạy nghề Minh Đức và ngoài cộng đồng có thu nhập từ 600.000 – 800 000 đồng/ người/ tháng. Hỗ trợ 257 xe lăn, trị giá gần 400 triệu đồng, và trao tặng 15 xe đạp trị giá 12 triệu đồng cho người tàn tật và trẻ mồ côi. hỗ trợ xây nhà mới cho 4 hộ gia đình người tàn tật trong tỉnh.
Hội nghị đã đề ra 9 chương trình, chỉ tiêu cụ thể trong công tác hỗ trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. Trong đó, Hội quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với người tàn tật và trẻ mồ côi. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy nghề cho 350 đối tượng tàn tật và trẻ mồ côi. Trợ giúp 257 xe lăn cho người tàn tật, 35 xe đạp cho trẻ mồ côi, xây dựng 7 nhà đại đoàn kết, mổ đục thủy tinh thể 100 ca và phẫu thuật chỉnh hình 50 ca. xây dựng quỹ hội đạt 200 triệu đồng.
Tại hội nghị, Trung ương Hội Bảo trợ chăm sóc Người tàn tật và trẻ mồ côi đã trao 4 bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Sở LĐ-TB&XH tỉnh trao giấy khen cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ, chăm sóc người tàn tật và trẻ mồ côi.
Đinh Hoà