Các đại biểu dự đại hội

Các đại biểu dự đại hội

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đến dự ND - Sau hai ngày tiến hành đại hội nội bộ, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính thức diễn ra sáng qua, 12-8, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội

 
Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.


Tới dự, có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH. Tới dự, còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban, ngành; MTTQ Việt Nam và các đoàn thể; các nhà báo lão thành; đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước; đại diện đơn vị kết nghĩa với Hội Nhà báo Việt Nam và 403 đại biểu, đại diện cho 17.763 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.


Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII  đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 85 năm qua của báo chí cách mạng Việt Nam và vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng do Ðảng và Nhà nước trao tặng lực lượng báo chí cách mạng nước nhà, Ðại hội sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; năm năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa IX) về "Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới" và ba năm thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về "Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam". Ðại hội tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm để thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) và các văn kiện quan trọng khác trình Ðại hội. Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Hội Nhà báo Việt Nam là Ðại hội đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, nhất định sẽ góp phần rất quan trọng thúc đẩy nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp, đậm đà bản sắc Việt Nam.


Ðoàn đại biểu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến tặng hoa, chúc mừng Ðại hội, bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp, cống hiến to lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ðại diện đại biểu sinh viên hứa phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nguyện kế tục truyền thống nền báo chí cách mạng nước nhà và các thế hệ nhà báo đi trước.


Trình bày Báo cáo của BCH Hội Nhà báo Việt Nam  khóa VIII, đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đã nêu rõ thực trạng, khẳng định bước phát triển và đóng góp của giới báo chí cả nước trong sự nghiệp chung của đất nước; đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, rút ra nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Năm năm qua là khoảng thời gian có nhiều sự kiện mang ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với đất nước và báo chí Việt Nam, đồng thời cũng là giai đoạn mà tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp. Giới báo chí nói chung, Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả của Ðảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác tích cực, nhiệt tình của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các địa phương, sự tin cậy và ủng hộ của  nhân dân cả nước. Báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều  mặt: Tăng loại hình và số lượng cơ quan báo chí; tăng số đầu báo, tạp chí, hệ phát thanh, kênh truyền hình, nhà in, ấn phẩm, chương trình; tăng chất lượng nội dung, hình thức và hiện đại hóa công nghệ in ấn, truyền tải thông tin; tăng số lượng, phạm vi phát hành, phạm vi phủ sóng; tăng số lượng nhà báo và đội ngũ những người làm việc trong các cơ quan báo chí... Ðội ngũ các nhà báo cũng có bước phát triển nhanh về số lượng và trưởng thành về chất lượng trình độ và năng lực nghiệp vụ. Ðến nay, cả nước có hơn 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp Thẻ nhà báo, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, nghệ sĩ, nhân viên làm việc trong các cơ quan báo chí và hàng chục nghìn người khác là cộng tác viên, nhân viên, lao động tham gia các công đoạn viết bài, sản xuất chương trình, cung cấp thông tin, in ấn, tiếp thị, quảng cáo, phát hành và các dịch vụ báo chí khác.


Thời gian qua, báo chí đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả, thật sự trở thành vũ khí sắc bén của xã hội, công cụ của Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Nhiều nhà báo và tập thể báo chí đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, theo đuổi tới cùng để xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Báo chí cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc hướng dẫn nhận thức xã hội, đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Hệ thống báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, văn hóa cho nhân dân...


Báo cáo cũng đã chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế của báo chí. Một số cơ quan báo chí và nhà báo thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, chưa thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích. Trong thông tin tuyên truyền, còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách. Chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Trong khi đó, một số cơ quan báo chí  chậm đổi mới nội dung và hình thức, nội dung tuyên truyền  chưa hấp dẫn, chưa thật sự chi phối thông tin và làm chủ dư luận xã hội, do đó hiệu quả tuyên truyền không cao...


Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo Việt Nam các cấp, từ trung ương tới địa phương  đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về công tác báo chí và về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của báo chí Việt Nam trong năm năm qua. Hoạt động của các cấp Hội Nhà báo đã có những chuyển biến rõ rệt; vai trò, vị trí của các cấp Hội Nhà báo được từng bước nâng cao. Một trong những nội dung trọng tâm là quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác báo chí và về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Bên cạnh đó, tích cực, chủ động triển khai dưới nhiều hình thức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Hoạt động nghiệp vụ đã được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác toàn khóa. Trong suốt năm năm qua, hoạt động nghiệp vụ luôn luôn được duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí nước nhà.


Báo cáo đã chỉ ra những nguyên nhân của thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng hoạt động báo chí và nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ IX, đó là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Ðảng (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Ðổi mới nhận thức và tăng cường các biện pháp, các hình thức mới  trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị - xã hội, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm củng cố, tăng cường cán bộ chuyên trách cho cơ quan Ban Kiểm tra của Hội nhằm bảo vệ quyền hành nghề và các quyền lợi chính đáng khác của hội viên, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ uy tín cho đội ngũ người làm báo Việt Nam...


Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH, đã nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo lão thành, thân nhân, gia đình các nhà báo liệt sĩ, toàn thể những người làm báo Việt Nam cùng đông đảo cộng tác viên và anh chị em làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong cả nước; biểu dương những đóng góp to lớn của giới báo chí nước nhà và của Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Với chức năng là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, báo chí cần nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời tích cực bồi dưỡng, từng bước hình thành bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới (Toàn văn bài phát biểu  đăng số báo ra  hôm nay).


Nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến tại đại hội, nêu kết quả hoạt động báo chí ở các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương; kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và Hội Nhà báo các cấp, đáp ứng yêu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước...


Ðại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX gồm 51 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Các đồng chí: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Hà Minh Huệ, Phó Tổng giám đốc TTXVN; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII và Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.


Tại Ðại hội, T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen 21 đồng chí có nhiều thành tích trong công tác hội.


Ðại hội đã thông qua nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Ðổi mới nhận thức và tăng cường các biện pháp, các hình thức mới trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị - xã hội; Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên; Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên - nhà báo; Ðẩy mạnh các hoat động văn hóa, thể thao; Tiếp tục tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội...


Phát biểu ý kiến bế mạc Ðại hội, đồng chí  Ðinh Thế Huynh nêu rõ: Xu thế hội nhập và phát triển, sự toàn cầu hóa về thông tin, nhất là xu hướng hòa tan công nghệ đặt trước nền báo chí nước ta nhiều cơ hội phát triển, đồng thời không ít thách thức. Về loại hình, báo chí không chỉ đơn nhất một loại hình mà đã trở thành báo chí đa phương tiện. Nhiều cơ quan báo chí có từ 2 đến 3 loại hình báo chí. Báo điện tử có lợi thế đưa tin nhanh, kịp thời và sức lan truyền rộng nhưng đồng thời cũng tạo ra tình trạng sao chép lẫn nhau, khiến cho thông tin trở nên nhàm chán. Báo viết mất dần bạn đọc, suy giảm số lượng phát hành. Do tác động của việc tăng giá giấy và các vật tư in khác cộng với sự sụt giảm số lượng phát hành, khó khăn thu hút quảng cáo dẫn tới nguồn thu của các cơ quan báo viết giảm mạnh. Trong khi nguồn thu bị giảm thì các cơ quan báo chí lại bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với các doanh nghiệp thuần túy khác. Các cơ quan báo nói, báo hình cũng đứng trước tình hình cạnh tranh gay gắt cả về thông tin, nguồn nhân lực và nguồn thu. Thực trang trên là một thách thức lớn đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức một cách toàn diện để vừa giữ vững tôn chỉ, mục đích, vừa hấp dẫn, lôi cuốn công chúng. Trước thực trạng này, thái độ của người làm báo Việt Nam là chấp nhận và nhập cuộc để vượt qua thách thức! Giải pháp của chúng ta là con người, mô hình tổ chức các cơ quan báo chí; đổi mới, hiện đại hóa phương tiện làm báo và cơ chế, chính sách hợp lý của Ðảng và Nhà nước.


Cùng với các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhất là trình độ tiếp cận, sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại, khai thác mọi thế mạnh, mọi tiện ích của công nghệ mới. Tổ chức các mô hình cơ quán báo chí hợp lý để phát huy mọi năng lực, sở trường của người làm báo, nhất là của những người làm báo trẻ tuổi. Vận dụng ngay những đặc điểm hợp lý và thế mạnh của các loại hình truyền thông mới xuất hiện như blog, như các mạng xã hội, truyền hình in-tơ-nét,... vào tác nghiệp các nhà báo. Ðồng thời kiến nghị với Ðảng và Nhà nước có những cơ chế chính sách hợp lý để thúc đẩy báo chí phát triển. Như chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghệ làm báo. Ðầu tư đào tạo nguồn nhân lực làm báo. Với chính sách thuế, chúng ta đề nghị Nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí, cao nhất cũng chỉ bằng các cơ sở giáo dục - đào tạo, các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, thể thao. Ðơn giản vì báo chí là lĩnh vực đặc thù. Các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình là sản phẩm đặc biệt liên quan đến đời sống tư tưởng, tình cảm của con người.


Một vấn đề nữa đang trở nên bức xúc là tình trạng nhà báo bị cản trở khi hành nghề, thậm chí nhiều đồng nghiệp bị hành hung, bị xúc phạm về danh dự và thân thể. Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí đã có nhiều cuộc hội thảo chuyên đề, nhiều kiến nghị xác đáng. Giải quyết vấn đề này một cách căn cơ đòi hỏi các giải pháp đồng bộ. Phải chăng là phải có hệ thống thông tin nóng để thu thập thông tin về những vụ nhà báo bị hành hung, bị cản trở; phản ánh thông tin nhanh và chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo thành áp lực dư luận; phản ứng kịp thời, đủ độ của các cơ quan báo chí, các tổ chức hội để các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan công quyền nghiêm túc vào cuộc, xử lý. Chúng ta kiến nghị: Pháp luật thừa nhận quá trình tác nghiệp của nhà báo là quá trình thi hành công vụ. Cản trở nhà báo hành nghề hợp pháp là hành vi cản trở người thi hành công vụ. Tất nhiên, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của hội viên - nhà báo về pháp luật, về ý thức tôn trọng pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp và về kỹ năng ứng xử sao cho đúng mực, khéo léo và kỹ năng tự bảo vệ mình ở những hoàn cảnh nguy hiểm.


Trước đó, trong hai ngày 10 và 11-8, Ðại hội họp nội bộ, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện Ðại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam, thông qua Ðiều lệ Hội (sửa đổi).
 
 
                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục