Cán bộ MTTQVN tỉnh, huyện Lạc Sơn thăm mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu dân cư xóm Cháy - Liên Vũ - Lạc Sơn
(HBĐT) - Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ. Tuy nhiên, trên thực tế, đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của MTTQ các cấp ở huyện vẫn còn nhiều bất cập.
Cụ thể, cơ quan Thường trực MTTQ cấp huyện, nếu theo biên chế quy định của Tư là từ 5 - 7 cán bộ thì đến nay mới chỉ có 5 người kể cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 1 uỷ viên thường trực và 2 cán bộ giúp việc. Trong đó, có 2 cao cấp lý luận chính trị, 3 trung cấp; trình độ chuyên môn có 1 đại học, 2 trung cấp, 2 chưa qua đào tạo. Đối với cấp xã, thị trấn có 87 cán bộ (bình quân mỗi xã có 3 người) trong đó, chủ tịch và phó chủ tịch là chuyên trách, uỷ viên thường trực kiêm nhiệm, 25 người có trình độ trung cấp, 37 sơ cấp. Trình độ chuyện môn có 1đại học, 5 cao đẳng, 32 trung cấp, 7 sơ cấp, 50 người trình độ văn hoá THPT, 37 THCS. Có 27/29 xã, thị trấn có lãnh đạo mặt trận tham gia cấp uỷ, bằng 93,1%. Khó khăn là vậy, song MTTQ huyện Lạc Sơn đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo và đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng vào xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phù hợp yêu cầu của công tác MTTQ. Chủ động, phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể nhân dân các cấp trong quy hoạch, đào tạo cán bộ mặt trận. Đổi mới tuyển chọn, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảm bảo cho cán bộ mặt trận có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho hoạt động, nhất là sử dụng CNTT.
Bên cạnh đó, hoạt động MTTQ huyện và các tổ chức thành viên coi trọng tham gia phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt là 2 cuộc vận động lớn là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “ Ngày vì người nghèo”. Kết quả, đến nay, toàn huyện đã có 78.375 hộ đạt văn hóa, chiếm 71,1%, 1.218 lượt khu dân cư tiên tiến. Riêng trong năm 2009, toàn huyện có 165 làng được công nhận văn hóa. Đến nay, quỹ “Vì người nghèo” đã đạt trên 3.115 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa được 361 nhà đại đoàn kết, mua 35 con bò sinh sản, 65 con lợn giống... cho hộ nghèo.
Minh Tuấn