Đồng chí Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 16-17/3, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam do đồng chí Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX tỉnh.

 

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế tập thể (KTTT) và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2010, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nêu rõ: Toàn tỉnh có 220 tổ hợp tác và 352 HTX. Các tổ hợp tác, HTX hoạt động ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh – dịch vụ, góp phần đắc lực giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho xã viên và người lao động địa phương. Về hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, Liên minh hiện có 113 thành viên, trong đó 16 thành viên là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 tổ hợp tác, 4 quỹ tín dụng nhân dân và 90 thành viên là HTX. Nhìn chung, các đơn vị thành viên đã chấp hành tốt điều lệ hoạt động, tích cực tham gia xây dựng tổ chức, có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động của Liên minh, từ đó trở thành nhân tố tích cực trong sự phát triển kinh tế HTX nói riêng và KTTT nói chung.  

 

Trong năm 2011, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như vận động phát triển HTX, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ vốn cho xã viên… Cụ thể, sẽ tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp, phấn đấu hoàn thành 5 mục tiêu quan trọng đề ra.

 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần ghi nhận nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh thời gian qua, đánh giá cao kết quả phát triển KTTT tại Hòa Bình trong năm 2010, đồng thời thẳng thắn phân tích những mặt hạn chế xoay quanh vị thế của cơ quan Liên minh HTX, sự nhỏ lẻ trong sản xuất kinh doanh của các HTX, hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, vai trò của chủ nhiệm HTX…

 

Về phương hướng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong năm 2011 và những năm tiếp theo, đồng chí Đào Xuân Cần đề nghị Liên minh cần tích cực, chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, tranh thủ mọi diễn đàn để đưa ra những đề xuất phù hợp; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể để khai thác hiệu quả sức mạnh chung, tương trợ cho hoạt động của Liên minh và HTX; đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT; chú trọng công tác thi đua, bồi dưỡng cán bộ HTX.

 

Đồng chí nhấn mạnh: Các HTX là nòng cốt của KTTT, là nhân tố tích cực trong công cuộc phát triển nông nghiệp – nông thôn. Chính vì vậy, cần nâng cao vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó, vai trò của Liên minh HTX tỉnh là rất quan trọng. Liên minh cần có những hoạt động cụ thể, tích cực để hỗ trợ các HTX thành viên, từ đó đóng góp thiết thực vào lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh”./.      

 

 

                                                                                          Thu Trang

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục