Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng 
đọc báo cáo tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đọc báo cáo tại Hội nghị.

Ngày 1-4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương (BCĐ) tổ chức Hội thảo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (NQ 49). Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng ban thứ nhất BCĐ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghi, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định: cải cách tư pháp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tại các địa phương nêu rõ, công an các địa phương đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên. Chất lượng các mặt công tác tư pháp từ bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử… có nhiều tiến bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hạn chế sai sót và vi phạm thủ tục tố tụng, hạn chế oan sai.Trình tự, thủ tục xét xử các vụ án được thực hiện chặt chẽ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Đội ngũ cán bộ tư pháp có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp được quan tâm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý…

Nghị quyết 49 được các địa phương chủ động quán triệt, triển khai sâu rộng với chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế. Tuy nhiên các đại biểu cũng nêu lên một số hạn chế trong quá trình triển khai Nghị quyết 49 như hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm chưa cao; tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án còn chậm; còn tình trạng tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; công tác thi hành án dân sự còn hạn chế; tỷ lệ án chưa được thi hành còn cao; việc phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ…

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 49 ở địa phương, một số bài học kinh nghiệm được rút ra như phải nắm vững quan điểm, nội dung trọng tâm của Nghị quyết 49, xây dựng chương trình cụ thể, sát thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; phải xác định rõ lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm và bước đi thích hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, giám sát đối với công tác cải cách tư pháp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách tư pháp…

Nhiều đại biểu cho rằng, muốn công tác cải cách tư pháp đạt hiệu quả, vấn đề mấu chốt vẫn là sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trước hết, cần đề xuất Quốc hộihoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng, ban hành luật giám sát hội đồng nhân dân; luật phổ biến, giáp dục pháp luật. Khi ban hành các văn bản pháp luật mới, các cơ quan có liên quan cần khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể, kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm bổ sung biên chế cho các cơ quan tư pháp địa phương; đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong việc đào tạo luật sư; sớm ban hành chính sách ưu đãi để thu hút nhân tài vào công tác trong các ngành tư pháp; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác tư pháp ở vùng sâu, vùng xa…

Các đại biểu cũng đề nghị cần sớm có định hướng về mô hình tổ chức, hoạt động của tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trịvề Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra.

Hội nghị làm việc đến hết ngày 2-4-2011./.

 

                                                                                      Theo ĐCSVN

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục