Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc với đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc với đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh: TTXVN

Khẳng định vị trí, tầm quan trọng chiến lược của địa bàn Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: để giữ vững quốc phòng an ninh, tỉnh cần tập trung xây dựng cơ sở vững chắc cả về chính trị, kinh tế, đặc biệt là củng cố, nhân lên niềm tin của dân đối với Đảng. Yên lòng dân, giữ vững ổn định và phát triển từ cơ sở, đó mới là tiền đề vững chắc cho lâu dài.

 

Trong 2 ngày 15-16/4, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương Nguyễn Phú Trọng, cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ; công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tham gia Đoàn, có các đồng chí lãnh đạo các Ban của Đảng, các cơ quan của Quốc hội.

Sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình mọi mặt của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có kết quả trên địa bàn. Quí I/2011, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình lạm phát, hạn hán, dịch bệnh trên gia súc, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức khá, đạt hơn 12%. Tổng thu ngân sách đạt 817 tỷ đồng, bằng 30,26% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên, từ nay đến ngày bầu cử còn nhiều công việc phải hoàn thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong cơ cấu thành phần đại biểu, Gia Lai cần bảo đảm tỷ lệ thích đáng đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác của đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011.

Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong điều kiện hiện nay, cần tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề đang đặt ra trước mắt để lo cho lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Gia Lai cần quan tâm làm tốt công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, rừng; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đặc biệt ở cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân, hạn chế chênh lệch giàu – nghèo.

Khẳng định vị trí, tầm quan trọng chiến lược của địa bàn Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: để giữ vững quốc phòng an ninh, tỉnh cần tập trung xây dựng cơ sở vững chắc cả về chính trị, kinh tế, đặc biệt là củng cố, nhân lên niềm tin của dân đối với Đảng. Yên lòng dân, giữ vững ổn định và phát triển từ cơ sở, đó mới là tiền đề vững chắc cho lâu dài. Trước hết, tỉnh cần làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm hướng đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm vụ then chốt, việc thường xuyên chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nắm vững tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai sẽ luôn đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo vận dụng các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn tại địa phương, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển Gia Lai ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực Tây Nguyên.

* Trước đó, đến thăm, làm việc tại huyện Chư Sê, nơi có 123/183 thôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số, một trọng điểm của tỉnh Gia Lai về phát triển cây công nghiệp (cao su, hạt tiêu, cà phê), Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng căn dặn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào các dân tộc địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục khó khăn trong điều kiện giá cả leo thang, hạn hán kéo dài, ráo riết thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, hết sức chăm lo cho đồng bào, cả về vật chất lẫn tinh thần, củng cố và giữ vững niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước. Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp đang đến gần, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, làm sao để đồng bào hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của đồng bào, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Đến thăm cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 15, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Binh đoàn 15 đã đạt được trong phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động. Những thành tích mà Binh đoàn 15 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, là minh chứng cho một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, đó là kết hợp phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa là đội quân làm kinh tế, vừa là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận, công tác đối ngoại, lại luôn sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý ban lãnh đạo Binh đoàn quan tâm hơn nữa việc chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tại Gia Lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cán bộ, chiến sỹ trong Quân đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội cũng căn dặn toàn lực lượng không được lơi lỏng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, luôn kiên định lập trường tư tưởng, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía bắc Tây nguyên, có 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, chủ yếu là đồng bào Jrai, Bahnar. Theo tiêu chí cũ, toàn tỉnh còn 10,82% hộ nghèo (35.500 hộ); theo tiêu chí mới còn 27,56% hộ nghèo (79.417 hộ); hộ cận nghèo còn 5,91% (17.038 hộ). Thực hiện theo tinh thần Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ, Gia Lai đã cắt giảm 21 công trình chưa thực sự cấp bách, để điều chuyển vốn cho các công trình cấp thiết; phấn đấu thu ngân sách vượt hơn 10% so với dự toán; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại với tổng kinh phí 74,5 tỷ đồng./.

                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục