(HBĐT) - Là một xã thuần nông duy trì cơ cấu kinh tế: nông- lâm nghiệp 64,9%, TTCN- xây dựng 14,8%, dịch vụ 20,3%, đến nay, đời sống của người dân xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) còn gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện mục xóa đói- giảm nghèo, Đảng ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực, tận dụng thời cơ để tạo cơ hội phát triển.
Chủ tịch UBND xã Vũ Minh Toàn, bộc bạch nỗi niềm trăn trở: với một xã có xuất phát điểm thấp như Bảo Hiệu thì để tạo được bước đột phá trong phát triển KT- XH không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã phải tiến hành từng bước, tạo nền tảng để vươn lên. Hàng năm, xã chỉ đạo nhân dân chủ động khắc phục khó khăn làm đất, gieo trồng khi thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tích cực áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Xã tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước từ các dự án để tập huấn và xây dựng mô hình kinh tế cho nông dân. Đồng thời, đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại của dân. Được hỗ trợ trên 1 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 135, năm qua, xã đã trích 50 triệu đồng mua giống cây trồng, phân bón hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; trích 139 triệu đồng để xây dựng mô hình lúa cao sản ở xóm Đầm và mô hình nuôi lợn bản địa ở xóm Tròng. Ngoài ra còn dành 282,1 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo và hỗ trợ học sinh nghèo 350,3 triệu đồng. Số tiền còn lại được sử dụng để xây dựng các công trình phúc lợi như: đường điện đến bể nước công cộng xóm Khuyển, sửa chữa nhà nội trú của trường tiểu học và THCS…
Với nguồn vốn trị giá 100 triệu đồng của dự án khác, xã cũng đã dành 38,2 triệu đồng để hỗ trợ giống và phân bón cho bà con nông dân các xóm Hồng, Hiệu, Chim, Đội và Bảo Yên. Số tiền còn lại được sử dụng vào mục đích sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất…
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã đã vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công và nguyên vật liệu để cứng hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay, xã đã bê tông hóa được 3,4 km đường liên xóm đảm bảo cho việc đi lại của người dân được thuận tiện. Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm qua, xã đã khảo sát và hỗ trợ 94 hộ với tổng kinh phí 792,8 triệu đồng. Trong đó có 92 hộ từ nguồn vốn 167 và 2 hộ là nhà đại đoàn kết xây dựng từ nguồn quỹ "Ngày vì người nghèo".
Tranh thủ các nguồn vốn dự án, đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể đứng ra tín chấp cho nhân dân được vay vốn từ ngân hàng để phất triển sản xuất, Bảo Hiệu đã, đang từng bước khắc phục khó khăn để vươn lên. Những nỗ lực đó được phản ánh bằng kết quả cụ thể: trong sản xuất, do điều kiện thời tiết nên diện tích gieo trồng một số loại cây không đạt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, nhiều khu ruộng còn bị nhiễm bệnh khiến sản lượng đạt thấp. Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi của xã từ năm 2010 đến nay phát triển khá và ổn định. Tỷ lệ đàn trâu, bò, lợn... đều tăng hơn năm trước từ 2-7%. Đã xuất hiện thêm nhiều mô hình chăn nuôi hàng hóa cho thu nhập cao. Sản xuất TTCN trên địa bàn tiếp tục phát triển. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng mở rộng hơn đáp ứng nhu cầu của nhân dân và góp phần làm tăng nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình.
Tận dụng các nguồn lực để phát triển, năm qua, xã Bảo Hiệu đã mức tăng trưởng kinh tế 12,2%/ năm, thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng/ người/ năm. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 258,2% kế hoạch dự toán giao.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, xã đã đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện, phấn đấu trong năm 2011, duy trì mức tăng trưởng kinh tế đạt 14%/năm. Thu nhập bình quân đạt 7,9 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%.
Lam Nguyệt