(HBĐT) - Năm 2006, Huyện ủy Tân Lạc đã ra Nghị quyết số 04/NQ-HU về phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa giai đoạn 2006-2010 với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, phấn đấu đến năm 2010, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt trên 40% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp toàn huyện, tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 8-10%, đối với đàn trâu, đàn bò từ 14-16%.
Để đạt được tiêu chí phát triển chăn nuôi trâu, bò hiệu quả, ngay từ đầu năm 2007, huyện Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo người dân phát triển kinh tế gia đình. Bước đầu, huyện khảo sát, quy hoạch vùng chăn nuôi; chú trọng chuyển một phần đất đồi, bưa bãi và ruộng cấy 1 vụ bấp bênh sang trồng các loại cây làm thức ăn cho trâu, bò như cỏ voi, cỏ VA 06, mía... Huy động các nguồn vốn, chương trình, dự án cho nông dân vay để đầu tư phát triển nhanh đàn trâu, bò trong huyện... Kết hợp với chăn thả tại chỗ, nhân rộng mô hình chăn nuôi trâu, bò thịt theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo với nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có là nguồn phế phụ phẩm của ngành trồng trọt như rơm, rạ, lá mía, cây ngô, dây khoai lang, thân cây lạc, củ sắn nấu... Vì vậy, trong những năm qua, đàn trâu, bò của huyện đã từng bước lớn dần về số lượng và chất lượng, mở rộng quy mô, đưa tiến bộ KH-KT vào chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2010, huyện đã có 22.000 con trâu, bò. Chất lượng đàn trâu, bò được cải thiện, bình quân đàn trâu đạt 280 kg/con, đàn bò đạt 240 kg/con.
Anh Bùi Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hối cho biết: Lợi thế của chăn nuôi trâu, bò là tận dụng được nguồn đất đai bỏ hoang để trồng cỏ nuôi trâu, bò vỗ béo tại chuồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi hộ chăn nuôi có thể đem lại lợi nhuận từ 500.000 - 700.000 đồng/ con/tháng. Trong khi đó, một lao động có thể chăn nuôi từ 2-4 con trâu, bò, vừa tạo thêm công việc cho lao động dư thừa và thời vụ nông nhàn cho người dân có thêm thu nhập chính đáng. Hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế của xã Thanh Hối đã đem lại thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16%. Mô hình chăn nuôi trâu, bò của xã đã được nhân rộng ra nhiều nơi, nhiều địa phương trong và ngoài huyện đến thăm quan, học tập.
Bùi Thị Điền
(Hội PN tỉnh)