Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn. 
(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã rời Hà Nội đi thăm thành phố Đà Nẵng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào. Chuyến thăm đã diễn ra trong không khí phấn khởi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị đồng chí, anh em, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, vốn có chiều sâu, bề dày và vững chắc. Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần quan trọng, làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt hơn, sâu sắc hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước mình giàu mạnh; quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa hai bên như gìn giữ con ngươi của mắt mình, để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhất trí với đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn; vui mừng phấn khởi trước sự đón tiếp chu đáo, thân tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Các cuộc hội đàm, hội kiến giữa hai bên đã diễn ra trong bầu không khí tin cậy, cởi mở, thắng thắn, tạo nền tảng vững chắc cho các cơ quan, ban, ngành hai bên tăng cường hợp tác trong tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tạo điệu kiện thuận lợi, hợp tác, giúp đỡ nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đà phát triển vững chắc; tin tưởng và chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vững bước tiến lên.

Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta đã ra tận sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
(Ảnh: Đình Tăng/Dangcongsan.vn) 


Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và Phu nhân; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tháp tùng Đoàn. Đón Đoàn tại chân cầu thang máy bay có đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, nhân dân, lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng vẫy cờ hoa chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào.

Tối cùng ngày, lãnh đạo thành phố đã hội kiến và báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào về tình hình kinh tế- xã hội của thành phố Đà Nẵng, việc triển khai Nghị quyết XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua; mong muốn sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào ngày càng phát triển hơn nữa. Sau buổi hội kiến, lãnh đạo thành phố đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào.

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.
(Ảnh: Đình Tăng/Dangcongsan.vn)


Trong những năm qua, nhiều đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã sang thăm, làm việc tại Đà Nẵng. Thành phố hàng năm đều cử các đoàn cấp cao sang thăm và làm việc tại các địa phương Lào. Thành phố Đà Nẵng đã ký kết 24 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với nhiều địa phương của Lào như: thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan, Bolikhamsay, Xaynhaburi, tập trung trên các lĩnh vực: tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác sản xuất, kinh doanh, hợp tác giúp đỡ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa xã hội. Năm 2009, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định thành lập Ban Quản lý các dự án Nam Lào, Văn phòng đặt tại Thị xã Pakse, tỉnh Champasak (Lào). Ban Quản lý có nhiệm vụ làm đầu mối theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến các chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác đã được ký kết giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavan, Sekong và Atapư của nước Lào.

Với kim ngạch xuất khẩu sang Lào trong 5 tháng đầu năm 2011 đạt 12,764 triệu USD, quan hệ thương mại giữa thành phố Đà Nẵng và Lào chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Hiện nay, 4 công ty của thành phố Đà Nẵng đang đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư gần 52,3 triệu USD. Từ năm 2001 đến nay (30/7/2011), thành phố đã giải ngân 56,394 tỷ đồng để tài trợ các tỉnh Trung và Nam Lào, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, quy hoạch kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, giao thông, huấn luyện thể thao. Các doanh nghiệp lữ hành của hai bên cũng đã hợp tác triển khai chương trình du lịch đường bộ (caravan) từ Thái Lan qua Lào vào Việt Nam./.

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục