Các điểm bán hàng bình ổn giá góp phần tạo mặt bằng bình ổn thị trường
(HBĐT) - Theo sở Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn như lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, rượu, bia… trong nhân dân ước khoảng 450 – 500 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn hiện đã dự trữ và cung ứng lượng hàng hóa chiếm 10% thị phần trên thị trường, các chợ đầu mối và các doanh nghiệp khác chiếm 90% thị phần.
Dự kiến, tốc độ mua sắm dịp Tết toàn tỉnh sẽ tăng khoảng 25% - 30% so với tháng 12/2011. Hiện có 23 điểm bán hàng theo chương trình bình ổn trên địa bàn 11/11 huyện, thành phố. Ngoài ra còn có hệ thống mạng lưới trên 300 cửa hàng bán lẻ thực hiện cam kết bán hàng với giá ổn định.
Dự báo giá cả hàng hóa thị trường dịp Tết tăng nhẹ nhưng ít biến động. Để tránh hiện tượng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá cả tăng, lực lượng QLTT tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xử phạt các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bùi Minh