Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Yên Thuỷ về thực hiện các chế độ an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Yên Thuỷ về thực hiện các chế độ an sinh xã hội.

(HBĐT) - Sáng ngày 18/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thuỷ về tình hình, kết quả thực hiện các chế độ an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012. Tham gia đoàn công tác có Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH,Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

6 tháng đầu năm 2012, huyện Yên Thuỷ đã có những nỗ lực, cố gắng thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội với nhiều nội dung đa dạng, phong phú. Trong công tác chăm sóc người có công, huyện đã triển khai giải quyết chế độ, chính sách; chi trả đầy đủ, kịp thời đúng chế độ cho người có công, gia đình chính sách, quân nhân tham gia chiến đấu. Hiện nay, đối tượng người có công trong diện quản lý là 953 người. Thực hiện công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, huyện đã quan tâm thiết thực đối với hộ chính sách thuộc hộ nghèo; hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 15 nhà. Nhân dịp lễ, tết, huyện đã thăm hỏi, chuyển 2.048 suất quà đúng các đối tượng. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo, huyện đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1.403/1.450 đối tượng. Huyện đã làm tốt việc hỗ trợ cho người nghèo ăn tết theo chính sách của Nhà nước (4.028 hộ, mức 300.000 đồng/hộ); triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ hộ nghèo tiền điện; hỗ trợ giống cây trồng cho hộ nghèo; chính sách hộ nghèo về nhà ở (3 năm qua, đã thực hiện được 1.189 hộ). Đã cho hộ nghèo vay vốn, giải quyết việc làm, giải ngân được 47.518 triệu đồng; cho học sinh, sinh viên nghèo vay và đã giải ngân được 30.366 triệu đồng; cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh cho các đối tượng bảo đảm, kịp thời (40.175đối tượng). Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm cũng từng bước đạt được kết quả tốt; đã có 8.700 lao động qua đào tạo. Hiện nay, huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm dạy nghề huyện (kinh phí 28 tỷ đồng). Thực hiện chương trình nước sinh hoạt ở xã Hữu Lợi, Lạc Hưng, Lạc Sỹ với vốn đầu tư là 3 tỷ đồng (chương trình 134). Tiến hành cứng hoá đường giao thông với tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng ở các xã Bảo Hiệu, Lạc Sỹ, Lạc Hưng (chương trình 135). Trong 6 tháng cuối năm 2012, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội với các nhóm giải pháp có tính khả thi… UBND huyện có những kiến nghị, đề xuất đối với đoàn công tác một số việc sau như không điều chuyển kinh phí đã được phân bổ cho 19 hộ nghèo (không có khả năng tự bỏ thêm vốn, huy động, huy động  từ gia đình, họ hàng); tỉnh cần có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại sản xuất, hoa màu trong đợt thiên tai, nắng nóng vừa qua…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có những ghi nhận về sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Đồng chí cũng đề nghị huyện tiếp tục thực hiện các phần việc sau: quan tâm, sâu sát hơn tới các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; cố gắng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi vận hành, thực hiện công tác chuyên môn, giải quyết các chế độ, chính sách; tạo sự phối hợp hiệu quả của các ngành hữu quan; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác này.  Tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng, có lộ trình, kế hoạch giải quyết tốt các tình huống phát sinh tại cơ sở; chăm lo thiết thực tới các hộ nghèo, cận nghèo, nhất là trong tình hình mất mùa như vụ chiêm - xuân vừa qua.

                                                                     

 

                                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục