(HBĐT) - Chị Đinh Thị Thúy Hòa, Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn cho biết: Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành và cơ sở đoàn tại địa phương nên các phong trào xung kích của tuổi trẻ huyện Lương Sơn ngày càng phát triển, trong đó nổi bật là phong trào phát triển kinh tế, XĐ-GN. Thông qua các nguồn vốn vay, vốn vay ưu đãi, nguồn vốn từ các dự án đã tạo điều kiện giúp cho ĐV-TN từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu; thể hiện trách nhiệm của ĐV-TN đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.
Theo chị Hòa, trong những năm qua, cùng với việc huy động các nguồn lực trong cộng đồng, dự án tư vấn, hỗ trợ TN nghèo phát triển kinh tế và các nguồn vốn giải quyết việc làm được tổ chức Đoàn sử dụng có hiệu quả. Huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân trên 22 tỷ đồng ký ủy thác và vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm giúp TN 2 xã Hòa Sơn, Tân Vinh 45 triệu đồng. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế của TN, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc ở nông thôn, tạo cơ hội cho TN tránh được các TNXH. Tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi dê của đoàn viên Bùi Văn Anh ở xóm Vai Đào, xã Cao Răm. Từ năm 2006, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh đã cùng gia đình vượt qua những khó khăn, cần mẫn học hỏi kỹ thuật chăn nuôi để nuôi thử nghiệm dê trong 5 năm. Sau đó, anh mạnh dạn vay mượn bạn bè, vay vốn từ ngân hàng để đầu tư đàn dê mở rộng với trên 40 con. Hiện nay, đàn dê của anh sinh trưởng, phát triển tốt. Mô hình của anh còn hỗ trợ tạo việc làm cho 3 ĐV-TN trong xã có thu nhập thêm khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng. Mô hình chăn nuôi gà, ngan của đoàn viên Lê Quý Phương, xã Liên Sơn. Năm 2009, anh lập gia đình và ra ở riêng để lập nghiệp. Do cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào việc cấy hái, nương rẫy nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vợ chồng anh đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng, bạn bè để đầu tư làm chuồng trại nuôi gà, ngan. Hiện nay, trong trang trại của anh có trên 100 con ngan, 3.000 con gà, 3 con bò, vài tạ cá và các loại cây ăn quả như: nhãn, bưởi, dưa... Sau 3 năm, gia đình anh hiện nay đã có thu nhập hàng chục triệu đồng sau mỗi đợt bán gà, ngan thịt. Cơ sở chăn nuôi của anh còn thu hút, tạo việc làm thêm cho từ 4 - 6 ĐV-TN trong xã. Trong thời gian tới, anh Phương dự định sẽ tích cực học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tích góp thêm vốn để mở rộng hơn nữa quy mô chăn nuôi và phát triển thêm diện tích trồng các loại cây ăn quả trong vườn.
Ngoài ra, trong phong trào này còn xuất hiện nhiều gương, CLB phát triển kinh tế tiêu biểu ở các xã, thị trấn như: mô hình CLB phát triển kinh tế ở xã Hoà Sơn, nuôi gà siêu trứng, xã Cư Yên, trồng bưởi Diễn ở thị trấn Lương Sơn; nuôi lợn rừng xã Hợp Thanh; nuôi cá ở xã Cao Dương…
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập hợp, đoàn kết TN, Huyện đoàn Lương Sơn đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào TTN trên địa bàn nông thôn. Trong các giải pháp đó có việc giúp TN về vốn, tiến bộ KH-KT và xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế để tổ chức Đoàn thực sự đồng hành với TN trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Hồng Duyên