Mô hình sản xuất gạch xỉ của ĐV-TN Đinh Công Túc, chi đoàn Bái Sim, xã Yên Thượng.
(HBĐT) - Ở xã vùng đặc biệt khó khăn Yên Thượng (Cao Phong), tình trạng thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, nhất là vào những thời điểm nông nhàn diễn ra khá phổ biến. Để thu hút, tập hợp ĐV-TN tham gia hoạt động đoàn theo Bí thư Đoàn xã Bùi Văn Sươn thật chẳng dễ dàng.
Không ít chi đoàn phải dừng hoãn sinh hoạt định kỳ bởi ĐT-VN bận làm ăn xa gần hết. Để từng bước giải quyết khó khăn, vấn đề tạo việc làm, nâng cao thu nhập, nhân rộng một số mô hình ĐV-TN làm kinh tế gần đây đã được Đoàn xã chú trọng.
Mô hình xưởng gỗ kết hợp dịch vụ sửa chữa xe máy, dịch vụ xay xát của đoàn viên Đinh Công Túc, 25 tuổi ở chi đoàn Bãi Sim là một thí dụ. Học hết THPT, Túc lựa chọn theo học nghề sửa chữa xe máy tại trường trung cấp nghề, nay là trường CĐ nghề Hòa Bình. Tự tin phát huy vốn kiến thức đã học trong nhà trường, ngay khi hoàn thành khóa đào tạo, Túc đã xin gia đình đầu tư mở địa điểm sửa chữa xe máy tại nhà. Từ năm 2008 đến nay, điểm sửa chữa xe máy của Túc đã trở thành địa chỉ duy nhất và quen thuộc phục vụ những người dân có nhu cầu. Thời gian trong ngày, ngoài công việc sửa chữa phương tiện cho khách, Túc còn phụ giúp gia đình công việc ở xưởng mộc và dịch vụ xay xát. 2 năm gần đây, nắm bắt nhu cầu vật liệu xây dựng ở địa phương, Túc mở thêm cơ sở sản xuất gạch xỉ tạo việc làm thường xuyên cho một vài lao động khác cũng là thanh niên trong xóm. Bằng kiến thức và sức trẻ, mạnh dạn chuyển hướng làm ăn mới, Túc đã có nguồn thu nhập đáng kể, kinh tế gia đình khấm khá, ổn định.
Gần đây, có thêm mô hình trồng rừng của đoàn viên Bùi Thanh Huân ở chi đoàn Bái Sét đáng để ĐV-TN học tập. Với ý chí quyết tâm lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình ngay trên mảnh đất quê hương, Huân miệt mài phát dọn lau lách, cuốc hố trồng cây, ngày ngày chăm sóc, trông nom để rừng cây phát triển nhanh. Sau gần 3 năm, cánh rừng keo lai có diện tích hơn 2 ha của Huân giờ đã lên đều, hầu hết số cây đang vươn cao, bán kính gốc 6 - 7 cm. Theo đà này, khoảng 4 - 5 năm nữa sẽ được thu gỗ. Lúc đó, từ rừng gỗ này, Huân cầm chắc doanh thu hàng trăm triệu đồng. Cùng ở chi đoàn Bái Sét còn có mô hình trồng mía trắng của đoàn viên Bùi Văn Tư. Trước đây, gia đình tư là hộ nghèo của xóm. Để có vốn đầu tư trồng mía, Tư phải tìm nguồn vay ngân hàng chính sách xã hội. Tập trung công sức, tận dụng nguồn phân bón chăn nuôi, vườn mía trắng hơn 3.000 m2 giờ đã trở thành nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Tư cho biết, bình quân mỗi vụ cho thu khoảng 30 triệu đồng.
Ở các chi đoàn khác như chi đoàn Bái Thoáng, Bợ A, Um B cũng đã bắt đầu xuất hiện những điển hình ĐV-TN vượt khó, lập nghiệp. Mô hình được ĐV-TN các chi đoàn lựa chọn nhiều là chăn nuôi gia súc, lợn bản địa, trồng mía, trồng rừng. Anh Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Thượng chia sẻ: Thông qua các mô hình điển hình đã khích lệ ĐV-TN trong xã tự tin lập nghiệp. Những năm gần đây, Đoàn xã cũng đã thực hiện một số chương trình phối hợp, liên kết với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho ĐV-TN vay vốn ngân hàng để tăng gia, sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Đáng mừng là với sự xuất hiện của các mô hình, điển hình, ngày càng có nhiều ĐV-TN trong xã tích cực làm theo. Các phong trào, hoạt động của Đoàn đã tập hợp được đông đảo ĐV-TN, từng bước duy trì, thu hút sự tham gia nhiệt tình của ĐV-TN trong các buổi sinh hoạt chi đoàn thôn, xóm.
Bùi Minh