Hưởng ứng tháng thanh niên, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng ĐVTN trồng cây tại chùa Khánh.

Hưởng ứng tháng thanh niên, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng ĐVTN trồng cây tại chùa Khánh.

(HBĐT) - Hoà cùng khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ các dân tộc huyện Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên.

 

* Ngày 1/3, tại Chùa Khánh, xã Yên Thượng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cao Phong đã tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2013 với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện.

 

Tháng thanh niên năm 2013 được BTV Huyện đoàn Cao Phong phát động có chủ đề: “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội” với phương châm hành động: “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực”. Trong tháng, tuổi trẻ Cao Phong sẽ tập trung tổ chức các hoạt động trọng tâm như: tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XV; tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện.

 

Tại lễ phát động, Huyện đoàn Cao Phong đã trao tặng 33 suất quà trị giá hơn 7 triệu đồng cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hưởng ứng lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy Cao Phong cùng hơn 200 ĐVTN đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng 150 cây xanh gồm: thông, lát xung quanh Chùa Khánh thuộc xã Yên Thượng với trị giá hơn 1 triệu đồng góp phần tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp cho chùa.

 

* Trước đó, ngày 28/2, BTV Huyện đoàn Đà Bắc đã tổ chức khởi động tháng Thanh niên năm 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ các dân tộc huyện Đà Bắc chung tay xây dựng NTM” tại trường cấp 3 xã Yên Hòa (Đà Bắc). Hơn 500 ĐVTN đã tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên 2013.

 

Với phương châm: “Mỗi thanh niên một phần việc, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thiết thực tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị”, trong tháng thanh niên, Huyện đoàn Đà Bắc phấn đấu tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng, trong đó trọng tâm là bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng NTM, hiến máu tình nguyện…  

 

     

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và ĐVTN tham gia trồng cây tại trường cấp 3 xã Yên Hòa (Đà Bắc).

 

Sau lễ phát động, hơn 500 ĐVTN đã tiến hành tổng vệ sinh, thu gom rác thải và trồng cây xanh trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, nghĩa trang liệt sỹ. Nhân dịp này, BTV Huyện đoàn đã tặng 11 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách tại xã Yên Hòa với tổng trị giá gần 5 triệu đồng.

 

* Vừa qua, tại xóm Đồi, xã Văn Nghĩa, Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn đã tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2013. Gần 1.000 ĐVTN đã tham gia hưởng ứng lễ phát động.

 

Trong tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn huyện Lạc Sơn chủ trương nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn bằng việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

 

       

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện uỷ, UBND huyện Lạc Sơn và ĐVTN tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại xóm Đồi.  

 

Tại lễ phát động, BTV Huyện đoàn Lạc Sơn đã trao tặng 10 suất quà cho các gia chính sách, hộ nghèo của xã với tổng trị giá 2.500.000 đồng. Hưởng ứng tháng thanh niên, gần 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia tu sửa hơn 4km đường giao thông nông thôn, nạo vét 1km kênh mương nội đồng; thu gom hơn 1 tấn rác thải khu vực UBND xã.

 

 

 

                                                                                        P.V

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục