Gia đình chị Lý Thị Vui, suối Rèo, Vĩnh Tiến (Kim Bôi) phát triển mô hình ngô lai mang lại hiệu quả kinh tế cao.
(HBĐT) - Xã Kim Bôi (Kim Bôi) hiện có 821 hộ, 3.715 nhân khẩu với 3 thôn, xóm. Đảng bộ xã có 113 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra. Từ năm 1991 đến nay, Đảng bộ xã Kim Bôi đều đạt và giữ vững danh hiệu đảng bộ TS-VM, nhiều năm đạt TS-VM tiêu biểu.
Để thực hiện được điều này, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên luôn được Đảng bộ xã coi là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm, Đảng bộ đã tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên hưởng ứng thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy cấp trên, thực hiện chương trình chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm... Ngoài ra, Đảng bộ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 6 đảng viên mới và cử đi đào tạo lý luận chính trị 3 đảng viên. Mạnh dạn đổi mới phương thức sinh họat theo hướng chuyên đề và các vấn đề dựa trên những kiến nghị, bức xúc của người dân. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn ngừa vi phạm và hạn chế khuyết điểm, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ chi bộ, tâm tư nguyện vọng của từng đảng viên.
Với sự cố gắng nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ xã Kim Bôi đã luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Năm 2012, Đảng bộ xã Kim Bôi có 100% chi bộ đạt TS-VM. Trong đó có 1 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu, 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đã được Huyện ủy Kim Bôi đánh giá TS-VM tiêu biểu. Vai trò của các tổ chức Đảng tại cơ sở được khẳng định tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân xã Kim Bôi đã tích cực thi đua trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi có năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi có năng suất cao và áp dụng KH-KT vào sản xuất. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, tiêu biểu như gia đình anh Bùi Văn Dân ở xóm Suối Con chăn nuôi lợn và làm dịch vụ xay xát mỗi năm (trừ chi phí) cho thu nhập gần 100 triệu đồng; anh Bùi Văn Huấn, thôn Bôi Câu nuôi vịt; anh Bùi Văn Lực chăn nuôi kết hợp với trồng nhãn mỗi năm cho thu lãi gần 100 triệu đồng...
Tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đời sống của người dân trong xã đã từng bước được nâng lên. Năm 2012, bình quân thu nhập đầu người đạt 11,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, 100% hộ dân trong xã có phương tiện đi lại và nghe nhìn, xã đã xóa được nhà tạm. Cùng với đó, công tác giáo dục, y tế cũng được quan tâm, chú trọng. 100% học sinh đi học đúng độ tuổi, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm. Bên cạnh đó, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, xã Kim Bôi đã có 85% hộ đạt gia đình, 85% thôn, xóm, cơ quan, trường học đạt văn hóa.
Đinh Hòa