Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 5/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh.

 

Theo Sở KH – ĐT, sau nhiều nỗ lực, năm 2012, PCI tỉnh ta tiếp tục có bước phát triển từ vị trí thứ 47 lên vị trí 41với 55,51 điểm, giảm 1,01 điểm. Trong đó, chi phí gia nhập thị trường với 8,45 điểm, xếp thứ 48 so với năm 2011 tăng 10 bậc; lĩnh vực tiếp cận đất đai có sự cải thiện, đứng vị trí 15, so với thứ 42 năm 2011; tính minh bạch không có sự thay đổi về thứ bậc từ 5,87 điểm năm 2011 lên 5,9 điểm năm 2012; điểm số chi phí về thời gian và tính năng động thứ hạng có cải thiện tích cực lần lượt từ vị trí 37 lên 31 và 39 lên 30. Chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý không có sự cải thiện đáng kể về thứ bậc. Đáng chú ý việc hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động đều có sự sụt giảm, lần lượt từ vị trí 31 xuống 38, từ vị trí 33 xuống 50.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá chỉ số PCI tăng do nhiều nguyên nhân, như: có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong xã hội cũng được đẩy mạnh, đặc biệt giúp các doanh nghiệp hiểu biết và có trách nhiệm khi tham gia điều tra; tổ chức được các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư…. Hội nghị cũng nêu một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, như: số lượng thủ tục hành chính còn nhiều; chất lượng công vụ chưa được cải thiện sau khi CCHC, cụ thể có 66,07% doanh nghiệp cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp còn phổ biến; số lượng thanh tra tăng khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian, đâu đó một số ngành chức năng vẫn xảy ra tình trạng “vô cảm” với doanh nghiệp…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong kết quả khảo sát dự án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2012 được công bố vừa qua. Để góp phần tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần phải tăng cường hơn nữa công tác phổ biến pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn đào tạo, đối thoại với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận hiểu rõ chính sách hỗ trợ tích cực mà các cấp ngành, địa phương đang triển khai. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch phân công, phân cấp rõ ràng trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2013, vấn đề đặc biệt quan tâm là công tác thanh, kiểm tra cần phải tích cực hơn nữa, tuy nhiên, tránh tình trạng chống chéo giữa các ngành chức năng và có kế hoạch cụ thể; thẩm tra lại năng lực các chủ đầu tư, BQL XDCB cấp ngành, địa phương, hạn chế tối đa phiền hà doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu, giải ngân, thanh quyết toán dự án; kiên quyết xử lý đối với những công chức có thái độ sách nhiễu đối với doanh nghiệp... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp trẻ cần làm tốt hơn công tác cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, sở, ngành chức năng, tạo điều kiện tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

 

                                                                                Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục