Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận tổ.
(HBĐT) - Theo Chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, chiều 24/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cùng các Đoàn Đắk Lắk, Hưng Yên thảo luận ở tổ về Dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, của Quốc hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình nhất trí với quan điểm ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2014 các dự án nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Ngoài ra, ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2014 các dự án liên quan trực tiếp đến các quy định của Hiến pháp; các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đại biểu Nguễn Tiến Sinh cũng đề nghị Quốc hội cân nhắc, xem xét ưu tiên đưa Luật nghĩa vụ quân sự ( sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật tại kỳ họp thứ 7, không nên trì hoãn lâu hơn nữa, vì luật này hiện nay đã có nhiều điều bất cập không còn phù hợp với thực tiễn. Đề cập đến khía cạnh xây dựng luật, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh, hiện chúng ta chưa tuân thủ yêu cầu thực tiễn trong vấn đề làm luật, cơ quan trình Dự thảo luật, để luật khi ban hành còn chậm thực thi, ví dụ như Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/5 nhưng đến nay chưa có hướng đẫn về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là bao nhiêu? Đồng thời đại biểu Sinh cũng kiến nghị, nếu chỉ cần sửa một vài điều trong luật thì nên đưa ra làm ngay trong 1 kỳ họp để rồi thông qua, không cần thiết nhiều thủ tục để rồi kéo dài thành 2, 3 kỳ họp.
Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng nhiều đại biểu đồng quan điểm cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú lần này không được làm ảnh hưởng đến quyền cư trú của công dân đã được quy định trong Hiến pháp, thế nhưng không thể buông lỏng quản lý việc cư trú của công dân. Đồng thời cho rằng, công dân được đăng ký thường trú khi có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì còn phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định. Và việc quy định diện tích nên giao cho Hội đồng nhân cấp tỉnh, không nên để Chính phủ quy định vì còn phụ thuộc đặc điểm riêng có của mỗi địa phương. Mặt khác, thực tế hiện nay cũng cho thấy, việc xác định công dân cư trú còn nhiều bất cập. Công dân đi khỏi nơi cư trú nhưng không bị xóa hộ khẩu nên vẫn được thống kê; trong khi đó họ đến chỗ khác ở nhưng không nhập khẩu nên lại không được thống kê. Về lâu dài, quản lý hộ khẩu phải là biện pháp thiên về kinh tế xã hội nhiều hơn là biện pháp hành chính.
Ngay sau khi họp ở tổ, các đại biểu Quốc hội đã ra Hội trường tiếp tục làm việc về công tác nhân sự./.
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
NGUYỄN PHI LONG