Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi nhân dân xóm Bui, xã Mãn Đức (Tân Lạc) đang khắc phục hậu quả cơn lốc ngày 25/4/2013.

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi nhân dân xóm Bui, xã Mãn Đức (Tân Lạc) đang khắc phục hậu quả cơn lốc ngày 25/4/2013.

(HBĐT) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, QH khoá XIII, những ngày cuối tháng 4 vừa qua, đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức đợt tiếp xúc cử tri tại một số huyện và các sở, ngành trong tỉnh. Dù công việc khá bận rộn nhưng các ĐBQH (cả người của T.Ư và của tỉnh) đều có mặt đầy đủ. Họ hăng hái đến với cơ sở để nghe dân nói và nói để dân nghe những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân.

 

Đến tiếp xúc cử tri huyện Tân Lạc vào ngày 26/4, được biết đêm trước, trên địa bàn đã xảy ra cơn tố lốc bất ngờ gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu của  người dân, lập tức lịch trình làm việc của đoàn có sự thay đổi. Chương trình tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND huyện được rút gọn để các đại biểu dành thời gian đến thăm hỏi, động viên bà con trong huyện đang khắc phục hậu quả thiên tai. Khó có thể quên ánh mắt ngỡ ngàng, cảm động của người dân xóm Bui, xã Mãn Đức (Tân Lạc) khi được nắm tay và nhận những lời động viên, khích lệ hết sức chân tình của các ĐBQH. Cùng tham gia trong chuyến đi đó, đại biểu một số sở, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc đã ghi nhận: niềm tin của người dân đối với những người đại biểu dân cử đã được khẳng định thêm ở tầm cao mới.  

Đi sâu, sát tới cơ sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, tham gia ý kiến nhiều hơn trong các kỳ họp của QH để giải đáp đề xuất, kiến nghị của dân, các ĐBQH thực sự đã tạo được niềm tin đối với đông đảo cử tri. Đó là lời nhận xét của ông Nghiêm Phú Doãn, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khi thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tỉnh đối với QH tại hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 QH khoá XIII được tổ chức vào trung tuần tháng 5 tại Văn phòng đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh. Từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 4/2013, đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 5 điểm  với sự tham gia của trên 800 cử tri và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh. Hình thức TXCT không ngừng được đổi mới. Trong các đợt TXCT đó, các ĐBQH đã báo cáo kết quả các kỳ họp QH; kết quả hoạt động của đại biểu trong năm 2012. Thông qua các đợt TXCT, đoàn ĐBQH tiếp thu được trên 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Tổ chức 5 cuộc khảo sát, giám sát, trong đó, khảo sát 1 cuộc về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại huyện Kim Bôi và Cao Phong. giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012 tại huyện Lạc Sơn, Sở Kế hoạch- Đầu tư và UBND tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình SGK giáo dục phổ thông tại trường THPT Lương Sơn, Sở GD&ĐT và UBND tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ CBCCVC tại UBND huyện Lạc Thủy, Sở Nội vụ và UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Ban Dân nguyện của Uỷ ban thường vụ QH tổ chức cuộc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri về tái định cư thuỷ điện Hoà Bình. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 QH khoá XIII, đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các ĐBQH, các ngành vào 7 dự án luật gồm: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng - chống thiên tai; Luật Khoa học và công nghệ sửa đổi; Luật phòng chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hoà giải cơ sở. Đoàn đã tổng hợp các ý kiến đóng góp vào báo cáo gửi UBTVQH đảm bảo đúng tiến độ. Một trong những phần việc mà đoàn ĐBQH coi trọng là tiếp dân, tiếp nhận và chuyển đơn, thư KN-TC của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền. Trong 4 tháng đầu năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia 10 đợt tiếp công dân cùng với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành. Tính đến cuối tháng 4, đoàn ĐBQH đã tiếp nhận 76 đơn thư KN-TC của công dân. Nội dung các đơn, KN-TC chủ yếu liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. đoàn đã nghiên cứu và chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức giám sát và xác minh 7 đơn thư có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều cấp, ngành. Sau khi nhận được văn bản chuyển đơn, thư KN-TC của đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố đã có 41 văn bản trả lời đoàn ĐBQH và công dân. Hiện còn một số đơn, thư KN-TC kéo dài, đoàn ĐBQH đang tiếp tục đôn đốc và giám sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, các đại biểu QH đã không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu và dồn vào đó tất cả tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.  

 

                                                                Thúy Hằng

                                                                                               

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục