Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQ và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQ và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 1/10, Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phòng - chống Bệnh xã hội tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 22 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2013) và hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm 2013. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, trưởng ban, phó trưởng ban đại diện NCT các huyện, thành phố và 150 hội viên NCT thành phố đã về dự buổi gặp mặt truyền thống.

 

Tại buổi gặp mặt, Tiến sỹ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh đã ôn lại truyền thống, lịch sử ngày Quốc tế Người cao tuổi. Theo đó, năm 1982, tại thủ đô Viên, nước Áo, LHQ đã triệu tập Đại hội thế giới lần đầu tiên về chủ đề người già, gồm các nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ. Đại hội đã khẳng định tuổi thọ tăng, NCT là một nhân tố quan trọng của sự phát triển, vì vậy “cần bảo đảm không hạn chế mọi quyền lợi của NCT theo đúng tuyên ngôn về Quyền con người của LHQ”. Tiếp đó, năm 1990, Đại hội đồng LHQ quyết định từ năm 1991 lấy ngày 1/10 là ngày Quốc tế NCT.

 

Tại tỉnh ta, người cao tuổi và Hội NCT tỉnh đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Từ Hội NCT cơ sở đầu tiên được thành lập năm 1995, đến nay Hội NCT tỉnh đã có hệ thống tổ chức Hội ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số 83.463 hội viên, sinh hoạt tại 1.998 chi hội, 2.149 tổ hội. Toàn tỉnh có 22.894 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó 14.088 NCT là đối tượng cô đơn, tàn tật; 8.806 NCT từ 80 tuổi trở lên; 49.453 NCT được cấp thẻ BHYT; 17.195 NCT có lương hưu.  Đặc biệt, toàn tỉnh đã xây dựng được hệ thống quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT hoàn chỉnh ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã  với tổng số quỹ gần 10 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng năm các cấp Hội đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ gần 5.000 NCT; thăm hỏi, tặng quà gần 10.000 NCT…

           

Phát huy vai trò của NCT, trong những năm qua, hội viên NCT tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” với nhiều hoạt động tích cực. Trong toàn tỉnh có 36.000 NCT tham gia phát triển kinh tế, XĐGN; 18.713 hội viên tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài; 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

           

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày Quốc tế NCT, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tặng 81 kỷ niệm chương cho lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện, thành phố trong tỉnh đã có thành tích trong việc quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Cũng nằm trong chương trình gặp mặt, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh đã nói chuyện các bệnh về mắt và cách phòng tránh.

 

                                                                                

 

                                                                             Đinh Hoà

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục