(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc quan điểm: “Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã thực hiện tốt phương châm gắn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng với phát triển KT-XH. Từ đó, BCH Đảng bộ xã luôn chú trọng tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong xã học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và cấp uỷ cấp trên.

 

Đồng thời, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động sát với điều kiện thực tế của cơ sở. Cùng với nghị quyết toàn khóa và nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của năm, hàng tháng, Đảng ủy xã đều ban hành nghị quyết nhằm lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức được chú trọng, góp phần tạo sự đồng thuận về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Phát huy lợi thế về giao thông, nguồn lao động, tiềm năng đất đai, Đảng bộ Vũ Lâm đã tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KH-KT để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; mở rộng ngành nghề TTCN, thương mại - dịch vụ. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát với chủ trương, định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhân dân lao động sản xuất.

 

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, các ngành, đoàn thể đã chủ động vào cuộc giúp người dân phát triển kinh tế thông qua làm cầu nối với ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, các tổ chức, đoàn thể và trung tâm học tập cộng đồng tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện mỗi năm mở hàng chục lớp chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi và một số loại hình khác cho người dân. Từ sự hỗ trợ này đã góp phần đáng kể giúp các gia đình tháo gỡ khó khăn về vốn, kiến thức làm ăn để lao động sản xuất. Người dân Vũ Lâm đã tận dụng tiềm năng đất đai, đưa các loại giống lúa lai, ngô lai xuống đồng ruộng và tranh thủ diện tích đất bãi, ruộng 1 vụ trồng các loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế. Năm qua, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của xã đạt 391 ha, trong đó, cây lương thực có hạt trồng được 290 ha, tăng 12,3% so với năm 2012, nâng tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 1.293 tấn, tăng 9,4% so với năm 2012; bình quân lương thực tăng lên 430 kg/ người/năm.

 

Cùng với trồng trọt, ngành chăn nuôi phát triển có quy mô hơn với tổng đàn trâu, bò trên 600 con, 3.200 con lợn và trên 16.800 con gia cầm. Trong năm, bình quân mỗi hộ gia đình của Vũ Lâm xuất chuồng được 400 kg lợn hơi và 20 kg gia cầm, mang nguồn thu nhập đáng kể cho các gia đình.

 

Bên cạnh đó, nhờ sự lãnh đạo, định hướng của Đảng bộ, Vũ Lâm đang từng bước mở rộng sản xuất TTCN, nhất là trong thương mại, dịch vụ toàn xã đã có 202 hộ hoạt động, kinh doanh. Theo đó, năm 2013, tổng doanh thu đạt trên 16,81 tỷ đồng.

 

Bằng việc đa dạng hóa các ngành nghề phù hợp với thực tế, năm qua, xã Vũ Lâm có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,48%; thu nhập bình quân tăng lên 15,5 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,6%. Lãnh đạo cơ sở thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế là đòn bẩy giúp Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển VH-XH. Được đánh giá bằng kết quả hàng năm xã có 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống 0,24%; số gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%... Toàn xã có 71,4% hộ, 75% xóm, phố, 100% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa và xã đạt 15 tiêu chí về xây dựng NTM.

 

Ghi nhận vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, năm 2013, Đảng bộ xã Vũ Lâm có 10/12 chi bộ đạt TS-VM và liên tục trong những năm qua Đảng bộ xã luôn đạt TS-VM.

 

 

                                                                           Thu Hiền

 

Các tin khác


Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục