Đoàn viên công đoàn các KCN tỉnh thi kéo co nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hướng tới ngày thành lập công đoàn.
(HBĐT) - Năm nay là năm thứ 3 LĐLĐ tỉnh thực hiện Thông báo kết luận số 77 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hàng năm là Tháng công nhân. Đây được xem là đợt cao điểm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp cũng như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.
Kết quả trong tháng công nhân, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 150 triệu đồng, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền và hiện vật, trị giá trên 300 triệu đồng. Phân bổ nguồn vốn vay 120 của Tổng LĐLĐ Việt
Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tới đời sống, việc làm cho người lao động như: tham gia đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật, về ATVSLĐ, tuần lễ quốc gia phòng - chống cháy, nổ lần thứ 16 tại 29 doanh nghiệp (trong đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp kiểm tra 14 doanh nghiệp và 3 Ban chỉ đạo huyện, thành phố; LĐLĐ huyện Cao Phong 4 doanh nghiệp; Yên Thủy 4 doanh nghiệp và LĐLĐ huyện Kim Bôi 4 doanh nghiệp); tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật và tư vấn pháp luật ngoài giờ tại doanh nghiệp; phát hơn 600 tờ gấp tuyên truyền kiến thức về CSSKSS; tuyên truyền phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước cho CNVC-LĐ ngành công thương công đoàn ngành y tế phối hợp với chính quyền khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CNVC-LĐ...
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đã được LĐLĐ tỉnh đưa vào chỉ tiêu thi đua trong tháng 5. Kết quả đã thành lập mới được 4 công đoàn cơ sở với 1.333 đoàn viên, trong đó, công đoàn các khu công nghiệp thành lập được 2 công đoàn cơ sở (1.311 đoàn viên), LĐLĐ huyện Lạc Sơn 2 công đoàn cơ sở (22 đoàn viên).
Những việc làm thiết thực của các cấp công đoàn trong thời gian qua sẽ là cơ sở, tiền đề để các ngành, cấp, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm và duy trì nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, để Tháng công nhân hàng năm tiếp tục là ngày hội của NLĐ, khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí của các cấp công đoàn trong xã hội.
Minh Dũng