ĐV-TN huyện Lạc Thủy tham gia biểu diễn tại đêm giao lưu văn nghệ  “Hướng về biển, đảo quê hương” được tổ chức vào đầu tháng 7 vừa qua.

ĐV-TN huyện Lạc Thủy tham gia biểu diễn tại đêm giao lưu văn nghệ “Hướng về biển, đảo quê hương” được tổ chức vào đầu tháng 7 vừa qua.

(HBĐT) - CVĐ “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” là một trong 3 CVĐ lớn của Hội LHTN Việt Nam. Triển khai CVĐ này, trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hội LHTN huyện Lạc Thủy luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động để lập thân, lập nghiệp... Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đông đảo thanh niên trên địa bàn - Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện khẳng định.

 

Triển khai CVĐ gắn với việc học tập và làm theo Bác Hồ, trong 5 năm qua (2009- 2014), lối sống đẹp, sống có ích đã dần thấm nhuần, đi vào chiều sâu trong hành động của thanh niên huyện Lạc Thủy với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Thông qua các hoạt động lồng ghép, các cấp hội huyện Lạc Thủy đã tổ chức 35 diễn đàn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” gắn với ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện với trên 15.000 lượt hội viên thanh niên tham gia; kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm tổ chức các hoạt động: chiếu phim, sinh hoạt truyền thống với các chủ đề hướng về Bác thu hút trên 1.600 lượt ĐV -TN tham gia... Thông qua các hoạt động đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến trong làm theo Bác Hồ, sống đẹp, sống có ích như anh Bùi Tiến Duy, Bí thư Đoàn xã Thanh Nông; Đinh Anh Tuấn, chi đoàn Công an huyện; tập thể CLB thầy thuốc trẻ huyện Lạc Thủy...

 

Bên cạnh đó, ủy ban Hội các cấp tích cực vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã thành lập được 25 CLB thể thao, văn nghệ thu hút trên 600 hội viên, thanh niên tham gia. Để nâng cao chất lượng phong trào, tạo cơ hội cho hội viên, thanh niên được giao lưu, cọ xát, hàng năm, ủy ban Hội huyện duy trì phối hợp với các ban, ngành huyện tổ chức các hoạt động VH -VN, TD-TT thu hút trên 6.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia và cổ vũ.

 

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết thêm: Thực hiện CVĐ “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, ủy ban Hội LHTN huyện Lạc Thủy còn chú trọng triển khai các phong trào phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đó cũng là kinh nghiệm để CVĐ được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả. Ví dụ như với phong trào “Sáng tạo trẻ” tập trung vào nhóm thanh niên khối cơ quan, tn làm chủ hộ SX -KD;  phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Thanh niên đi đầu trong xây dựng xã hội học tập” được triển khai sâu rộng trong hội viên, tn, song nhóm đối tượng chính là HS -SV các trường THCS, THPT, CĐ, chuyên nghiệp trên địa bàn... Sau 5 năm triển khai, CVĐ “tn sống đẹp, sống có ích” đã góp phần phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, qua đó khơi gợi trong tn ý thức tự lập, sống đẹp, sống vì mọi người trong thời kỳ mới.

 

Hải Yến

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục