Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 24/7, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 

6 tháng qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, nhất là đã chú trọng kiểm tra đảng viên (ĐV) và tổ chức đảng (TCĐ) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo đó, UBKT các cấp trong Khối đã tiến hành kiểm tra 1 ĐV, 7 TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 1 ĐV có vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; các TCĐ có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

 

Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ Khối và UBKT các Đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra được 63 TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Đồng thời thực hiện giám sát chuyên đề được 38 TCĐ và 16 ĐV. Cũng trong 6 tháng, cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3 ĐV vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế và vi phạm chính sách DS – KHHGĐ.

 

Cùng với đó, các UBKT Đảng uỷ cơ sở đã tham mưu cho cấp uỷ kiểm tra 49 TCĐ, 31 ĐV về việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tham mưu cho cấp uỷ cơ sở giám sát 18 TCĐ, 22 ĐV theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của UBKT Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh và UBKT Đảng uỷ cơ sở vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm, thể hiện việc phát hiện để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của TCĐ và ĐV còn hạn chế. Còn nhiều chi bộ cơ sở chưa xây dựng chương trình kiển tra giám sát năm 2014. Công tác KTGS ở cơ sở chưa được cấp uỷ quan tâm đúng mức, đơn thư nặc danh còn nhiều…

 

Từ thực tế công tác, hội nghị đã thống nhất, đồng tình với 6 nhiệm vụ công tác KTGS 6 tháng cuối năm của UBKT Đảng uỷ Khối đã đề ra, trong đó trọng tâm là tăng cường kiểm tra TCĐ, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại của TCĐ và ĐV…

                                                                                       

 

                                                                                    H.N

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục