Thường trực Đảng ủy xã phối hợp với Ban Chi ủy các chi bộ thường xuyên đến thăm hỏi các hộ gia đình trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Thường trực Đảng ủy xã phối hợp với Ban Chi ủy các chi bộ thường xuyên đến thăm hỏi các hộ gia đình trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

(HBĐT) -  “Thực hiện tốt công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng giúp xã thu hút đầu tư, xây dựng NTM, phát triển KT -XH, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo AN - QP” - Đó là khẳng định của đồng chí Đinh Xuân Thao,  Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) về công tác dân vận trên địa bàn xã thời gian qua. 

 

Tính đến tháng 7/2014, trên địa bàn xã đã thu hút được 17 dự án đầu tư với tổng số vốn ước tính trên 4.200 tỷ đồng. Hiện nay đã có 9 dự án đi vào hoạt động, khai thác có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập trung bình 3, 5 triệu đồng/người/tháng. Hiện Dân Hòa đang là xã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn nhất với số vốn lớn nhất. Trao đổi về kết quả này, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xã xác định thu hút đầu tư sẽ tạo việc làm tại chỗ cho người dân, cải thiện đời sống cho bà con, thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế phát triển. Một vấn đề quan trọng của thu hút đầu tư là cần có sự đồng thuận của nhân dân. Muốn vậy, công tác dân vận phải phát huy vai trò để người dân hiểu về những lợi ích của thu hút đầu tư; đặc biệt là các quy định, chính sách về việc thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Khi người dân đã được tuyên truyền để hiểu về chính sách, pháp luật thì các doanh nghiệp tiếp cận để trao đổi, thỏa thuận sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn nhiều. Khi người dân có thắc mắc, kiến nghị, lãnh đạo xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với doanh nghiệp giải quyết dứt điểm, thỏa đáng. Do làm tốt công tác dân vận nên địa bàn xã chưa có vụ khiếu kiện nào liên quan đến thu hút đầu tư dự án; các doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng đầu tư.

 

Thực hiện công tác dân vận, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng vận động để nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, mà từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp, không có điểm nóng nào xảy ra trên địa bàn; không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm duy trì tốt. MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước đi vào nề nếp; huy động 80 ĐV -TN tình nguyện phát quang đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, toàn xã đã vận động được 16 hộ dân hiến hơn 700 m2 đất và đóng góp được 350 triệu đồng để làm đường GTNT.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận trên địa bàn xã cũng đã tập trung vào xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”. Hiện nay, xã đã có 4 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: nuôi lợn thịt, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật và phát triển đàn trâu. Ngoài ra, còn có một số mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực AN - QP, VH -  XH như: tổ tự quản của 5 KDC, phòng, chống ma túy, nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ; dòng họ, gia đình hiếu học. Từ đây đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiểu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” như: Ban Chi ủy, chi bộ 3 và các đoàn thể xóm Ao Trạch; anh Chu Văn Tình (xóm Ao Trạch), Nguyễn Văn Hạnh (xóm Gò Bùi), Nguyễn Văn Mừng (xóm Đễnh)...

 

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Dân Hòa chủ trương tập trung đánh giá thực trạng những mô hình đã triển khai về ưu, nhược điểm; tổng kết và thi đua khen thưởng để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác dân vận. Hình thức tuyên truyền sẽ phong phú hơn, phát huy hết hiệu quả của hệ thống loa phát thanh các xóm, xã để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

 

 

                                                                               Dương liễu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục