Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ra-xen Kai. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ra-xen Kai. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Ngày 25-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ra-xen Kai thăm và làm việc tại Việt Nam, khảo sát tình hình biến đổi khí hậu và hỗ trợ giải pháp ứng phó. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch WB, nhất là khảo sát thực tế tại tỉnh Bến Tre và cho biết những tác động của tình hình nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng ảnh hưởng đời sống người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

 

Ðể giảm thiểu tác hại của nước biển dâng, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đang có giải pháp để khôi phục lại hệ thống rừng chắn sóng, nâng cao hiệu quả sử dụng của hệ thống đê, kè. Chủ tịch nước cảm ơn về sự ủng hộ của lãnh đạo WB với các dự án phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ với hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch WB R.Kai cho biết, bà có chương trình công tác ấn tượng tại đồng bằng sông Cửu Long, tận mắt chứng kiến những tác động của biến đổi khí hậu với đời sống người dân Việt Nam. Thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những kết quả làm việc giữa WB với các cơ quan chức năng của Việt Nam, Phó Chủ tịch Kai nhấn mạnh, tại các diễn đàn quốc tế, WB đánh giá cao chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, nhất là các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Việt Nam cần có thêm các chương trình để cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ, cần xác định trọng tâm đầu tư, tập trung cho những chương trình cấp thiết để bảo đảm thành công, dù kịch bản biến đổi khí hậu có biến động. Phó Chủ tịch WB nhất trí với các đề nghị của Chủ tịch nước, tin tưởng chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam sẽ đạt nhiều kết quả với sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và WB.

* Chiều 25-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch WB R.Kai thăm Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn WB đã đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng cho biết, trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam đang đứng trước hai thách thức rất lớn, mang tính chất quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước. Một là, Việt Nam là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhất là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hai là, thách thức từ việc lệ thuộc rất lớn từ nguồn nước bên ngoài, nhất là ảnh hưởng từ việc sử dụng nguồn nước trên dòng chính sông Mê Công. Cùng với nỗ lực của mình, Thủ tướng mong muốn WB hỗ trợ Việt Nam cả về tư vấn chính sách, kỹ thuật và nguồn lực tài chính để ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời hỗ trợ Việt Nam cũng như các nước trong khu vực sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mê Công. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với WB và các nỗ lực toàn cầu khác để giải quyết có hiệu quả những thách thức này.

Phó Chủ tịch WB R.Kai khẳng định, WB cam kết mạnh mẽ trở thành một đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, Việt Nam đã cho thấy rõ tầm nhìn của mình trong việc giải quyết các thách thức. WB cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính và kỹ thuật, kiến thức và kinh nghiệm, điều phối các nỗ lực toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bà cũng cho biết, không chỉ WB, các đối tác phát triển cũng ủng hộ và cam kết tài trợ cho các kế hoạch và chương trình của Việt Nam, đồng thời mong muốn Việt Nam có một danh mục dự án khả thi và các nỗ lực chỉ đạo và điều phối hiệu quả để triển khai các công việc cụ thể trong thời gian tới. Bà R.Kai cho biết, Nhóm các nước WB sẽ phối hợp các nỗ lực toàn cầu của mình để thúc đẩy các cuộc đối thoại cấp khu vực về sử dụng nguồn nước Mê Công, sẵn sàng hỗ trợ và trở thành đối tác chiến lược của các nước trong khu vực chung tay giải quyết vấn đề này.

* Trước đó, tại Hà Nội đã diễn ra hội đàm cấp cao giữa Thường trực Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và WB, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban và Phó Chủ tịch WB R.Kai. Hai bên đã tích cực, cởi mở trao đổi các vấn đề khó khăn, thách thức của Việt Nam trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu; nhiều giải pháp, khuyến nghị quan trọng được Phó Chủ tịch Kai và đoàn WB đưa ra để giúp ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, nhằm giúp Việt Nam tiếp tục thành công trong xóa đói, giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển bền vững.

 

                                                               Theo Báo ND

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục