Gia đình anh Bùi Văn Lực (xóm Khoang, Sơn Thủy, Kim Bôi) là địa chỉ tin cậy cung cấp giống nhãn Hương Chi cho các hộ gia đình trên địa bàn và các xã lân cận.

Gia đình anh Bùi Văn Lực (xóm Khoang, Sơn Thủy, Kim Bôi) là địa chỉ tin cậy cung cấp giống nhãn Hương Chi cho các hộ gia đình trên địa bàn và các xã lân cận.

(HBĐT) - Về Sơn Thủy (Kim Bôi), đi từ xóm Bèo, Nèo, Khớt đến xóm Lốc, Khoang là bạt ngàn màu xanh của những vườn nhãn Hương Chi. Cùng với diện tích nhãn đã có từ 14 - 15 năm, những vườn nhãn mới ở Sơn Thủy đang tiếp tục hình thành dưới bưa bãi, trên những quả đồi và không ít ruộng 1 vụ, 2 vụ lúa cũng được chuyển đổi để trồng nhãn.

 

Sự khởi nguồn, đánh dấu  bước chuyển biến quan trọng trong phong trào xóa bỏ vườn tạp, chuyển đổi  cơ cấu cây trồng đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao ở đây chính là từ đội ngũ cán bộ, đảng viên mà người tiên phong là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Lực.

Vốn là vùng đất thuần nông, vào những năm 1997 - 1998, người dân Sơn Thủy từng loay hoay và phải chịu thất bát nặng nề khi đưa cây ớt, thanh hao hoa vàng, mía tím về thâm canh những mong sớm XĐ-GN và làm giàu trên đồng đất quê nhà. Những cây trồng mới khiến người dân đã nghèo khó càng thêm long đong, lận đận. Cây ớt chỉ tốt lá, ít quả; cây thanh hao hoa vàng thị trường tiêu thụ bấp bênh; cây mía tím thì còi cọc, năng suất thấp... Trong thời điểm mọi người đang hoang mang, lúng túng tìm hướng đi mới cho sản xuất, anh Bùi Văn Lực, Trưởng ban văn hóa xã lúc bấy giờ đã đi tìm hiểu, học hỏi và quyết định đưa cây nhãn Hương Chi từ vùng nhãn tổ Hưng Yên về đồng đất quê nhà.

 

16 năm trước (năm 1998) ở Sơn Thủy cũng chỉ có một người mạnh dạn, táo bạo và có thể nói là “liều” đến thế. Anh Lực đã quyết định nhận thầu của xóm 1,2 ha đất tại xóm Khoang và trồng được 265 cây nhãn Hương Chi. Để lấy ngắn nuôi dài, 2 năm đầu, những cây đu đủ trồng xen vườn nhãn đã giúp anh có thêm vốn liếng để trang trải tiền nhân công, phân bón và chi phí cho hệ thống tưới tiêu. Đến năm thứ 3, anh tiếp tục trồng xen cây dâu nuôi tằm để có thêm thu nhập. Hơn 1.000 ngày chăm bẵm, chờ đợi, không ít lần mất ăn, mất ngủ khi vườn bị mắc bệnh sém lá, sương mai, chết cành. Năm 2001, anh Lực trút được gánh nặng khi vườn nhãn cho vụ quả đầu tiên. Ngắm nhìn, thưởng thức những chùm nhãn sai trĩu, mọng căng, quả to, cùi dày, hạt nhỏ, ngọt mát anh thực sự yên lòng và vụ nhãn bói đầu tiên, trừ chi phí gia đình anh đã thu về 8 triệu đồng. Thu nhập của gia đình anh tăng dần theo sự tăng trưởng cây nhãn mỗi năm. Thấy rõ hiệu quả từ loại cây trồng mới, anh Lực bàn với một số hộ liền kề và thống nhất dồn điền, đổi thửa rồi mua thêm đất để mở rộng diện tích. Đến nay, vườn nhãn của gia đình anh đã lên tới 2,4 ha với 430 cây, đem lại thu nhập trung bình 600 triệu đồng/năm bao gồm cả bán nhãn quả và cây giống.

 

Không chỉ chăm lo cho vườn tược của gia đình mình, anh Lực còn chủ động trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, phòng - chống dịch bệnh và phát triển vườn nhãn với các hộ trong xã. Với cương vị là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, anh chủ động bàn bạc và thống nhất trong cấp ủy, chính quyền đưa phát triển diện tích nhãn Hương Chi vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của xã.

 

Từ vườn nhãn Hương Chi do anh Lực đi đầu, nhiều đảng viên trong Đảng bộ xã đã thực hiện tốt phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước làm theo” bằng việc chủ động xóa bỏ vườn tạp, mạnh dạn đầu tư phát triển vườn nhãn. Tiêu biểu như Bí thư Đảng ủy xã Bùi Đức Nhịp đã có 0,5 ha, Phó Bí thư Chi bộ xóm Lốc Bùi Sơn Chiến 0,8 ha, đảng viên Đinh Công Phục ở xóm Khoang 0,4 ha. Đặc biệt, năm 2009, Phó Bí thư chi bộ xóm Khoang Bùi Văn Miển được bầu làm Chủ nhiệm CLB làm vườn xã Sơn Thủy với 60 hội viên tham gia. Theo đó, năm 2003, xã Sơn Thủy mới có 4 ha nhãn đến năm 2013 đã phát triển lên 57 ha và 8 tháng qua trồng mới thêm 9 ha với tổng số 410 hộ dân tham gia, chiếm 41% hộ gia đình trên địa bàn. Với hoạt động thiết thực của CLB làm vườn và Trung tâm học tập cộng đồng xã cùng sự hỗ trợ của Viện rau quả T.Ư, trong đó, anh Lực, anh Miển là những giảng viên tâm huyết, người dân trên địa bàn đã được trang bị đầy đủ kiến thức về trồng, chăm sóc, phòng - chống dịch bệnh với diện tích nhãn trên địa bàn cũng như việc triết ghép để chủ động cây giống.

 

Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Lực chia sẻ: Với vườn nhãn 10 năm tuổi, trừ chi phí đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm, gấp hơn 6 lần cây lúa. Từ kết quá đó, xã đã đề nghị và được huyện đồng ý cho chuyển đổi 7,9 ha ruộng 2 vụ và 10,7 ha ruộng 1 vụ sang trồng nhãn. Mới đây, huyện đã có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các hộ mua cây giống nên diện tích nhãn của xã sẽ tiếp tục phát triển. Chúng tôi dự kiến, toàn xã sẽ trồng 150 ha nhãn, chiếm trên 60% diện tích đất canh tác trên địa bàn và Sơn Thủy chắc chắn sẽ trở thành vùng nhãn hàng hóa của huyện và tỉnh.

 

Một trong những mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mô hình cải tạo vườn tạp và phát triển diện tích nhãn Hương Chi ở Sơn Thủy đã góp phần quan trọng để mục tiêu quan trọng đó trở thành hiện thực. Đáng trân trọng hơn, trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Sơn Thủy luôn là những người đi đầu, gương mẫu.

 

 

 

                                                                         Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục