Lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng ĐV -TN xã Nuông Dăm tát nước làm cầu dân sinh tại xóm Dăm Hạ (Kim Bôi). Ảnh: P.V

Lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng ĐV -TN xã Nuông Dăm tát nước làm cầu dân sinh tại xóm Dăm Hạ (Kim Bôi). Ảnh: P.V

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCHT.Ư Đảng khóa X, khẳng định Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh dân tộc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) có nhiệm vụ khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác TN, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình động số 14-CT/TU về thực hiện NQ số 25 của BCH T.Ư Đảng khóa X, chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TN, qua đó đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Hội LHTN Việt Nam tỉnh khuyến khích và tổ chức cho hội viên, TN tham gia vào sự nghiệp phát triển KT -XH, giữ vững ANCT - TTATXH.

 

 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT -XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra; tập trung cao độ chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua (2009 - 2014) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.ư Hội LHTN Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức mình trong công tác mở rộng đoàn kết tập hợp TN, phát huy sức mạnh và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với sự nghiệp phát triển KT -XH của địa phương. Công tác Hội và phong trào TN được triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của TN trong tình hình mới. Với việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả ba cuộc vận động: TN sống đẹp, sống có ích; TN tình nguyện vì an sinh xã hội; TN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và 2 chương trình: khi Tổ quốc cần; xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN đã thu hút đông đảo TN tham gia vào tổ chức Hội, xung kích, đi đầu trong các lĩnh vực, tích cực đảm nhận các công việc khó, việc mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những thành tích của Hội LHTN Việt Nam tỉnh đạt được đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh; giữ vững ANCT - TTATXH.

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh luôn tự hào và đánh giá cao những cống hiến của thế hệ trẻ Hòa Bình trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào TN tỉnh nhà vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: công tác đoàn kết tập hợp TN chưa theo kịp sự phát triển hiện nay; một số tổ chức Hội ở cơ sở hoạt động còn hình thức, chậm đổi mới nội dung, phương thức, thiếu sức hấp dẫn với TN; công tác quản lý hội viên thiếu chặt chẽ. Một số chương trình, dự án do TN làm chủ đạt hiệu quả chưa cao. Trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ của TN vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

 

Trong thời gian tới, dự báo số người bước vào độ tuổi TN hàng năm bình quân khoảng 16.000 người. Một bộ phận TN nông thôn có xu hướng vươn ra thành thị, các KCN... nhằm tìm kiếm việc làm. Các vấn đề mới nảy sinh như: nhà ở, điều kiện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các khu, CCN..., chưa đáp ứng được yêu cầu của người lao động. Bên cạnh đó, những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tấn công vào thế hệ trẻ, phá hoại sự nghiệp cách mạng còn diễn biến phức tạp. Do vậy cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN, tạo điều kiện và cơ hội để TN được tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung tổ chức, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Một là, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của dân tộc, từ đó bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho TN, đảm bảo sự vững vàng, kiên định của TN vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên nhằm củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về lý tưởng trong các tầng lớp TN. Chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho TN.

 

Hai là, thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; mở rộng phát triển tổ chức Hội và hội viên trong các trường học, địa bàn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, TN yếu thế.

 

Ba là, tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có ý thức, trách nhiệm cao, có nhiệt huyết, giỏi về kỹ năng, nghiệp vụ, gắn bó thật sự và có uy tín trong hội viên, TN, có khả năng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các phong trào, các CVĐ của tuổi trẻ thu hút được đông đảo thanh - thiếu niên tham gia.

 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các các CVĐ và chương trình do Hội phát động, qua đó các cấp Hội cần phát huy tiềm năng to lớn của TN, gắn chặt hoạt động của mình với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra các phong trào hành động mạnh mẽ, liên tục, cổ vũ, động viên TN tham gia phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN, giữ gìn TTATXH.

 

Năm là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia vào các chương trình, mục tiêu phát triển KT -XH ở địa phương; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 14-Ctr/TU và các Chương trình, Kế hoạch phát triển TN tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, gắn việc thực hiện Luật TN với  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về TN và công tác TN; lồng ghép các chỉ tiêu về công tác TN vào việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch hoạt động của chính quyền, chỉ tiêu phát triển TN của ngành, lĩnh vực ở các cấp. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện của tổ chức Đoàn, Hội đối với các chính sách và những vấn đề liên quan công tác TN theo nội Quyết định số 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

 

Với khí thế sôi nổi của năm TN tình nguyện, sự vững mạnh và phát triển là tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình khóa V, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tin tưởng tổ chức Hội LHTN tỉnh nhà tiếp tục phát triển lớn mạnh, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là lớp chủ nhân tương lai đóng góp vào sự nghiệp CNH -HĐH đất nước và xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục