Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Thuỷ.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Thuỷ.

(HBĐT) - Ngày 11/11, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thuỷ đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (11/11/1964 - 11/11/2014), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh.

 

Cách đây 50 năm, ngày 11/11/1964, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 126/QĐ-CP về việc chia tách huyện Lạc Thuỷ thành hai huyện Lạc Thuỷ và Yên Thuỷ. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân huyện Yên Thủy đã đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước để vừa xây dựng và bảo vệ quê hương, vừa chi viện cho tiền tuyến, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Toàn huyện đã có hàng nghìn con em lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó đã có 418 người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường;  hàng trăm thương binh, bệnh binh; 405 gia đình liệt sỹ; 19 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 2.000 người được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; Đảng và Nhà nước đã phong tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy và 4 xã của huyện danh hiệu Anh hùng LLVTND.

 

Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thuỷ đã đoàn kết, nhất trí, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực. Từ năm 2012 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ. Thu NSNN năm 2014 ước đạt 26,3 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm bình quần đầu người năm 2014 ước đạt 22,64 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,38%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, hệ thống đường nội huyện được nâng cấp. Toàn huyện hiện có 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% xã có trường học, trạm y tế và điểm bưu điện văn hóa xã. Văn hóa xã hội có bước tiến bộ. Công tác GD-ĐT, chăm lo bảo vệ sức khoẻ nhân dân, công tác DS-KHHGĐ & TE được quan tâm. Sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, TDTT, khoa học công nghệ được chú trọng. Toàn huyện có trên 71% hộ gia đình đạt văn hóa, 74%  xóm, khu dân cư đạt tiêu chuẩn làng, khu dân cư văn hóa. Công tác QP-AN, TTATXH được củng cố, tăng cường, chính trị xã hội ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

 

        

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh chúc mừng Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Thuỷ.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện đã đạt được trong những năm qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thuỷ trong thời gian tới:  Phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các yếu tố thuận lợi để đẩy mạnh phát triển KT-XH. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện tái cơ cấu, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường  thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Quan tâm phát triển các lĩnh vực GD-ĐT, y tế, văn hóa, xã hội, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

 

Được uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thuỷ. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bức trướng và lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh chúc mừng huyện Yên Thuỷ.

 

 

 

                                                                           Đức Phượng

  

                                                                                  

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục