Cán bộ, hội viên Hội CCB phường Tân Thịnh ra quân tuyên truyền lưu động về Tháng hành động phòng - chống ma túy.

Cán bộ, hội viên Hội CCB phường Tân Thịnh ra quân tuyên truyền lưu động về Tháng hành động phòng - chống ma túy.

(HBĐT) - Hội CCB phường Tân Thịnh (TP. Hòa Bình) có 18 chi hội với 320 hội viên. 5 năm qua, BCH Hội CCB phường đã phát động nhiều đợt, nhiều nội dung hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”.

 

Phong trào được lồng ghép, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các CVĐ ở địa phương với những nội dung phong phú trên nhiều lĩnh vực như: giữ gìn đô thị xanh - sạch - đẹp thực hiện “Đề án xã hội hóa vệ sinh môi trường”, “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Nhà nhà cây gậy vây bắt kẻ gian”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “dân vận khéo”... đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đồng chí Trần Viết Tỵ, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Thịnh cho biết: Điểm nổi bật của phong trào thi đua là phát huy cao độ bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực thúc đẩy, vận động, tập hợp các thế hệ CCB nỗ lực cố gắng trên các lĩnh vực. Có thể nói, phong trào thi đua vừa là động lực, vừa là mục tiêu để thúc đẩy các hoạt động của Hội.

 

Hàng năm, các chi hội đều xây dựng chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện thực tế. Thực hiện chương trình phối hợp, hội viên Hội CCB phường đã tham gia xây dựng 10 nhà văn hóa KDC trị giá trên 2, 4 tỷ đồng; hiến 1.200 m2 đất làm đường liên tổ 17 - 18 và 20 m2 đất làm nhà văn hóa tổ 18; phối hợp với Ban CHQS phường đề nghị giải quyết chế độ 142 cho 42 hội viên, làm thẻ BHYT theo Nghị định số 150 cho 36 đối tượng, đề nghị cấp, đổi huân, huy chương cho trên 100 đối tượng, đề nghị giám định da cam cho 19 trường hợp, vận động 404 thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ 28 thanh niên...

 

Một trong những hoạt động được hội CCB phường duy trì thường xuyên và mang lại hiệu quả xã hội cao là đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và các đoàn thể để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác phối hợp đã đi vào nề nếp, TNXH trong thanh niên được kiềm chế, nếp sống văn minh đô thị đang định hình rõ nét trong thế hệ chủ nhân tương lai đất nước.

 

Với những phong trào thi đua yêu nước thiết thực, được triển khai hiệu quả, trong những năm qua, Hội CCB phường Tân Thịnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội CCB cấp trên khen thưởng. Từ năm 2009-2014, Hội CCB phường Tân Thịnh đều đạt tổ chức Hội TS -VM tiêu biểu (nằm trong tốp dẫn đầu của CCB thành phố Hòa Bình), hàng năm có từ 95% trở lên hộ hội viên đạt gia đình CCB văn hóa và CCB gương mẫu.

 

                                                                                   

 

                                                                                      P.V

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục