(HBĐT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT -XH trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Ngày 27/1, UBND tỉnh đã ban hành công văn phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015. Phong trào thi đua đặc biệt từ ngày 1/1 - 31/12/2015 với chủ đề: “Đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm”. UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua tập trung vào các nội dung sau:

 

 

Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hệ thống văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể phát động, tổ chức phong trào thi đua; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong khối thi đua của tỉnh tập trung chỉ đạo, vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt về chất lượng thực thi công vụ, văn hoá công sở; hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT -XH, QP- AN năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

 

Thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hoà Bình lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với từng sự kiện, đợt thi đua, chuyên đề thi đua cụ thể.

 

Phát động, tổ chức phong trào thi đua sâu rộng gắn với việc tiếp tục thực hiện NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT -XH năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo tinh thần “Đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm”.

                                                    

                                                                   P.V (TH)

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục