Ông Trần Văn Pháo, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) gương mẫu tháo dỡ tường bao, mở rộng đường giao thông.

Ông Trần Văn Pháo, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) gương mẫu tháo dỡ tường bao, mở rộng đường giao thông.

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khắp các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, xúc động. Đó là minh chứng sinh động cho việc làm theo Bác, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ những điều hay, giàu ý nghĩa trong xã hội.

 

Những bông hoa giữa đời thường

 

Con đường bê tông thoáng rộng - niềm mơ ước của nhân dân thôn Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) đã trở thành hiện thực. Đi trên con đường phẳng lỳ, rộng 7 m, ai nấy trong thôn đều cảm thấy sung sướng. Ngày cuối năm, chúng tôi cũng thấy chộn rộn và vui lây bởi dù tất bật chuẩn chuẩn bị cho Tết nhưng nhiều hộ vẫn tranh thủ tháo dỡ tường bao, chặt cây để mở rộng nốt đoạn đường còn lại. Thời buổi tấc đất, tấc vàng nhưng gia đình nào cũng hăng hái lùi đất thổ cư vào để xây dựng NTM. Họ bảo đang làm theo bác Pháo, Bí thư chi bộ thôn. Quả thật, 50 m tường bao nhà ông Pháo vẫn còn tươi màu vữa, chỉ có điều cách vị trí cũ gần 1 m. Tổng cộng, đường thôn đã ăn vào đất sổ đỏ nhà ông trên 130 m2. “Nhưng đó là ăn mừng. Đất nhà mình hẹp đi chút ít có đáng gì so với diện mạo và hiệu quả mang lại. Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước. Ban đầu, nhiều người cũng thắc mắc về việc đền bù và không đồng tình lắm. Tôi từng giải thích với dân rằng: xây dựng NTM ví như nấu một bát canh, dân phải tự nấu và Nhà nước cho thêm mỳ chính, gia vị để ngon hơn. NTM chủ yếu là do dân và tất cả vì dân. Song, một mình tôi không thể làm được mà cần sự chung tay, đoàn kết của cả cộng đồng”. - ông Trần Văn Pháo chia sẻ. Nói đi đôi với làm, ông Pháo là người đầu tiên phá tường hiến đất. Sau đó, tất cả các hộ có đường đi qua đều làm theo hoặc ký đồng tình hiến. Đối với những hộ khó khăn, thôn huy động các đoàn thể đến giúp ngày công chặt cây, dỡ tường, dọn dẹp vệ sinh. Với cách làm đó, thôn đã mở rộng đường giao thông nội đồng, xe tải có thể vào tận chân ruộng để thu mua nông sản. Nhà văn hóa thôn cũng được cải tạo khang trang hơn. Học Bác Hồ tinh thần đoàn kết, tương trợ cộng đồng, ông Pháo đã cùng các ban, chi hội trong thôn quan tâm, giúp đỡ những đối tượng nghèo, neo đơn. ông còn đi đầu trong phát triển kinh tế với việc trồng 500 cây chanh đào, 40 cây bưởi đã bói quả. Qua đó truyền lửa, khích lệ nhân dân vươn lên. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 18, 5 triệu đồng và chỉ còn 6 hộ nghèo. Ngoài ra, ông còn là người khởi xướng các phong trào đem lại hiệu quả thiết thực: thắp sáng đường quê, sạch sẽ xóm làng...

 

Trăn trở với vấn đề thanh niên bỏ đi làm ăn xa, thiếu vốn, kiến thức và ý chí phát triển kinh tế, rèn luyện bản thân, anh Bùi Văn Hiển, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã đứng ra thành lập “nhóm khởi nghiệp”. Nhóm tập hợp chủ yếu những trai tráng đã từng bỏ ruộng đất đi làm thuê tứ xứ từ Hải Phòng đến Buôn Ma Thuật, nhiều người được đồng nào “đốt” tiền vào đánh bạc... Giờ họ cùng nhau góp vốn, chia sẻ kinh nghiệm, bàn bạc hướng đi mới, bài bản ngay trên chính mảnh đất quê hương và nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm. Anh Hiển bộc bạch: Tôi cũng từng đi làm giày da ở Hải Phòng. Mấy năm không để được đồng nào vào túi, tôi quyết định trở về quê xóm Nại. Loay hoay nhiều năm làm nông nghiệp, tôi ngẫm ra chỉ có nắm vững kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi mới đem lại hiệu quả. Tích lũy được một số kinh nghiệm và tham gia công tác Đoàn ở xã, tôi không đành lòng nhìn những thanh niên, bạn bè cứ lông bông, không chí thú làm ăn, thậm chí còn uống rượu say gây sự và đánh bạc. Năm 2012, tôi quyết định thành lập nhóm khởi nghiệp, ban đầu có 14 thành viên. Nhóm đã xây dựng quy chế, thành lập BQL, phân công nhiệm vụ cụ thể, mỗi quý họp một lần, trừ khi có việc đột xuất. Mỗi người góp 600.000 đồng /quý để hỗ trợ định kỳ từng hộ. Nhóm chọn cây bí xanh, củ đậu và nuôi bò vỗ béo là hướng đi chính. Trong mỗi lần họp, chọn các vấn đề cấp bách để ưu tiên tháo gỡ như việc mua thuốc gì, phun liều lượng như thế nào lúc cây bị bệnh. Đến nay, nhóm đã có 19 thành viên và các gia đình trồng khoảng trên 20 ha bí, củ đậu. Nhiều hộ nuôi bò vỗ béo đem lại thu nhập đáng kể như anh Bùi Văn Dưng mua bò 24 triệu đồng, nuôi vỗ trong hơn 5 tháng bán được 37 triệu đồng. Đặc biệt, khi có thành viên mắc lỗi như uống rượu say chửi bới vợ con, đánh bài ăn tiền, nhóm không phạt tiền mà yêu cầu người đó làm mâm cơm không có rượu mời tất cả nhóm đến kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chứng kiến việc xin lỗi, hứa sửa chữa. Việc làm  đó đã đem lại hiệu quả. Năm 2013 vẫn xảy ra 3 vụ đánh bài ăn tiền, năm 2014 không có vụ nào. Tình trạng uống rượu xong mắng chửi vợ con, gây mất ANTT không còn. 5 thành viên thuộc hộ nghèo khi mới tham gia nhóm nay đã vươn lên khá giả, thu nhập trung bình của các hộ đạt 80 triệu đồng /năm.

 

Nhân lên những điển hình

 

Từ những tấm gương điển hình đã có tác động mạnh mẽ, nhân lên những việc làm hay, góp phần tô thắm thêm sắc hoa trong “khu vườn Bác”. Khắp các huyện, thành phố có những hành động “làm theo” của các tập thể, cá nhân toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Đó là tấm gương người thầy giáo vùng cao Hà Mạnh Quyết, Hiệu trưởng trường THCS Tân Dân (Mai Châu) đêm đêm kéo cá để cải thiện bữa ăn cho học trò. ông Hà Văn Chiến ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) mặc dù tuổi cao những vẫn cần mẫn hàng ngày quét dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc cây xanh tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Ông Bùi Văn Chung ở xã An Bình (Lạc Thủy), nông dân tiêu biểu không chỉ làm giàu cho bản thân còn có tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người. Gia đình ông Vũ Văn Quân, thôn Sòng, xã Thành Lập (Lương Sơn) hiến 360 m2 đất và 8 cây sấu để làm đường giao thông. Ông còn vận động nhân dân trong thôn hiến 2.220 m2  đất và tài sản, trị giá trên 42 triệu đồng. Anh Bùi Văn Tuân, Phó Bí thư Đoàn xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) năng nổ trong công tác và 8 lần hiến máu cứu người. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy xã Phú Minh (Kỳ Sơn), người mẫn cán trong công việc, có lối sống giản dị...

 

      

Anh Bùi Văn Hiển, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) tích cực phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho sự phát triển của “nhóm khởi nghiệp”.

 

 Trên cơ sở chuyên đề năm 2014 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho CB, ĐV, CC, VC. Nhiều chi bộ đã xây dựng tiêu chí theo hướng ngắn ngọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình, đặc điểm. Tiêu biểu như Hội Nông dân phát động quyên góp xây dựng nhà “mái ấm nông dân”. Hội CCB với phong trào thi đua mỗi hội viên góp 1.000 đồng / tháng để xây dựng nhà đồng đội. Hội Phụ nữ với mô hình “ống tiền tiết kiệm”. Công an tỉnh duy trì làm việc ngày thứ bảy với khẩu hiệu “ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ”. Bộ CHQS tỉnh quyên góp được trên 80 triệu đồng mua gạo, sổ tiết kiệm tặng các gia đình khó khăn, tiếp tục đỡ đầu 49 học sinh nghèo hiếu học... Những việc làm tốt theo tấm gương Bác Hồ có sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 

 

 

                                                                                   Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục