Cán bộ xã Thượng Bì (Kim Bôi) đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc.

Cán bộ xã Thượng Bì (Kim Bôi) đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Thượng Bì (Kim Bôi) khẳng định: Xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những biện pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển KT -XH, trong những năm qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành triển khai tổ chức thực hiện.

 

Ngay từ đầu năm, xã đã ký kết giao ước thi đua với các ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua đã có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT -XH, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong năm 2014, UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT -XH của xã. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, mỗi ban, ngành, đoàn thể đều chủ động xây dựng các nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Các tổ chức Đảng đẩy mạnh các phong trào: “Thi đua thực hành tiết kiện, chống lãng phí - tham nhũng”, “Đảng viên gương mẫu, tổ chức Đảng TS -VM”, “Nói và làm theo nghị quyết của Đảng”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... MTTQ, ban, ngành, đoàn thể xã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện phát động nhiều phong trào thi đua “Xây dựng các đoàn thể vững mạnh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. NCT có phong trào “Tuổi cao chí cao, nêu gương sáng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phụ nữ có phong trào “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, “Vay vốn XĐ -GN”. Thanh niên hưởng ứng các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên xung kích phát triển KT -XH và bảo vệ Tổ quốc”. Trên lĩnh vực AN -QP có các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Xây dựng lực lượng công an vì nước quên thân vì dân phục vụ”... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Trong đó có thể kể tới sự liên kết để có các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: thanh niên thành lập CLB trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, phụ nữ thành lập CLB chăn nuôi lợn, Hội Nông dân có CLB nuôi cá, Hội CCB thành lập CLB nuôi gà... Đặc biệt, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” của xã đã đi vào cuộc sống và có sức lan toả, huy động sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân. Toàn xã đã xây dựng được 1.095 m đường giao thông nông thôn, trong đó, vốn Nhà nước 400 triệu đồng, nhân dân đóng góp 325 triệu đồng. Xã cứng hoá được 1.093 m kênh mương từ nguồn vốn giảm nghèo bền vững. Trong năm 2014, xã đã huy động được 1.435 ngày công lao động mở rộng và sửa chữa 8 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá ngày công lên tới trên 100 triệu đồng, chưa kể hiến đất và tài sản do nhân dân đóng góp.

Theo đồng chí Bùi Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Thượng Bì, nhờ tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, KT-XH  tiếp tục có bước phát triển ổn định. Đồng thời góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Năm 2014, thu nhập bình quân đạt 9, 7 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,13%. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân. Toàn xã có 2 xóm đạt làng văn hoá. Tình hình an ninh nông thôn, TTATXH được giữ vững.

 

 

                                                                              Hương Lan

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục