Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" giai đoạn 2010 - 2015.

(HBĐT) - Ngày 25/3, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước “ Tuổi cao - gương sáng” giai đoạn 2010 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020. Tới dự có các đồng chí: Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành và 62 đại biểu NCT tiêu biểu trong toàn tỉnh.

 

5 năm qua, các cấp Hội NCT trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội. Các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp, được lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành ghi nhận và đánh giá cao. Hiện nay, 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức Hội NCT, thu hút trên 88.000 NCT tham gia, sinh hoạt tại 2.009 chi hội, 2.149 tổ hội. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc NCT, 5 năm qua, các cấp Hội NCT đã trao tặng trên 13 nghìn suất quá, trị giá trên 2 tỉ đồng cho NCT nghèo vào dịp lễ, Tết; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 9 nghìn lượt NCT, trị giá trên 1,4 tỉ đồng; thăm hỏi 4.445 lượt NCT ốm đau, xoá 5.317 nhà tạm, xây mới 22 nhà đại đoàn kết cho hội viên NCT nghèo, cô đơn; trên 12 nghìn NCT  được khám chữa bệnh, 48.038 NCT được phát thẻ BHYT.

 

Phát huy vai trò NCT, đến nay, toàn tỉnh có 1.329 câu lạc bộ, thu hút trên 25.000 hội viên tham gia. Các loại quỹ hội từng bước cũng cố, phát huy có hiệu quả. 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Trên 9.000 hội viên NCT tích cực tham gia hoạt động giáo dục thế hệ trẻ, khuyến học, khuyến tài, Trên 10.000 hội viên trực tiếp lao động sản xuất, làm Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chủ tịch, phó chủ tịch các hội, đoàn thể ở cở sở.

 

         

Đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen của T.Ư Hội NCT Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” giai đoạn 2010 - 2015.

 

Triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội NCT tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua, công tác thi đua; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Ban công tác NCT tuổi tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình Quốc gia về người cao tuổi; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng, học tập nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình; vận dụng sáng tạo và hiệu quả  phong trào thi đua, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm.

 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã biểu dương những thành tích của các cấp Hội NCT tỉnh đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Hội NCT tỉnh cần tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trong các cấp hội gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò của NCT trong xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát 3 nội dung trọng tâm của Hội NCT; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ, chính quyền; có chương trình, kế hoạch cụ thể phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể; quan tâm công tác đội ngũ cán bộ hội vùng sâu, xa, vùng khó khăn.

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân, Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” giai đoạn 2010 - 2015.

 

                                                                           

                                                                          Tuấn Hưng

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục