Lãnh đạo huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào sản xuất kinh - doanh giỏi 5 năm 2010 – 2015.

Lãnh đạo huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào sản xuất kinh - doanh giỏi 5 năm 2010 – 2015.

(HBĐT) - Ngày 27/3, Hội ND huyện Yên Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 5 năm (2010 – 2015).

 

Giai đoạn 2010 - 2015, thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, ngành tổ chức, Hội ND huyện đã có 3 tập thể, 4 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen, 2 hộ sản xuất - kinh doanh giỏi được UBND tỉnh tặng bằng khen, 1 cá nhân được tặng giải “Sao thần nông” do chương trình kỹ thuạt số VTC trao tặng… Đến nay, toàn Hội đã phát triển 158 chi hội, 234 tổ hội, gần 11.500 hội viên. Phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Trong đó, đã đưa vào sản xuất nhiều loại cây, con có giá trị kinh tế cao, các cơ sở Hội đã hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất bước đầu có hiệu quả, tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên và nông dân tiếp cận, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Bên cạnh đó, phong trào đăng ký hộ sản xuất - kinh doanh giỏi được phát động rộng khắp toàn Hội. Năm 2014, huyện có 3.385 hộ đạt hộ gia đình sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có 17 hộ cấp Trung ương, 127 hộ cấp tỉnh.

 

Hội đã đề ra và phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu phong trào thi đua yêu nước và phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 – 2020: Phát triển hội viên bình quân mỗi năm từ 230 hội viên trở lên; hàng năm có 85% cơ sở Hội vững mạnh, 90% chi, tổ hội vững mạnh, khá, không có cơ sở yếu kém; 100% cán bộ hội và 95% hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến và học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Hội và các chính sách của Hội có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đến năm 2020, 100% cán bộ Hội có trình độ đạt chuẩn theo quy định; 100% chi hội có quỹ hội; 100% các cơ sở Hội phát động phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi hàng năm, 50% hội viên đăng ký và phấn đấu 40% hộ hội viên trở lên đạt hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp; hàng năm xây dựng được 1 – 2 mô hình kinh tế tập thể và nhóm nông dân cùng sở thích phát triển kinh tế.

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân, Hội ND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua yêu nước và phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi 5 năm 2010 – 2015.

 

 

                                                                     

                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục