Các cấp MTTQ huyện Lạc Thủy tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xây dựng NTM.

Các cấp MTTQ huyện Lạc Thủy tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xây dựng NTM.

(HBĐT) – Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ huyện Lạc Thủy đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh kịp thời đến cấp ủy, các ngành, đoàn thể góp phần xây dựng Đảng, chính quyền TS -VM.

 

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ huyện Lạc Thủy đã phối hợp tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri. MTTQ các xã, thị trấn tổ chức hơn 30 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp hàng trăm ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đồng chí Đỗ Thị Nguồn, Chủ tịch UB MTTQ huyện Lạc Thủy cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, MTTQ huyện đã phối hợp với các xã đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri theo cụm, theo điểm, đặc biệt chú trọng những vùng có nhiều vấn đề nổi cộm, các hội nghị cán bộ chủ chốt đã tạo được sự lan tỏa  và đa dạng hóa việc giải trình, trả lời các ý kiến cũng như tổng hợp các ý kiến, kiến nghị. Chính vì vậy, hàng năm có hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri được UB MTTQ huyện tổng hợp phản ánh với tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, trong đó có nhiều vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm như: đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện các chế độ, chính sách với đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Đây là cơ  sở thực tiễn giúp cho cấp  ủy Đảng, chính quyền có những quyết sách phù hợp với tình hình, đời sống nhân dân, nhất là việc ban hành các nghị quyết, nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động trong các lĩnh vực ngay từ cơ sở.

 

Để đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, MTTQ huyện tăng cường nhiệm vụ giám sát quá trình tổ chức thực hiện của cán bộ, công chức, đảng viên và của cơ quan Nhà nước cùng cấp. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào thực hiện quy định của pháp luật trong các hoạt động KT -XH, chính sách của Đảng, Nhà nước về AN -QP.

 

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được các cấp mặt trận huyện xác định là nền tảng chính trị của chính quyền cơ sở. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát chính quyền cơ sở thực hiện khá đầy đủ và nghiêm túc. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” ngày càng được thể hiện rõ nét ngay từ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của chính quyền cấp xã là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của mặt trận cùng cấp, thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ huyện đã phối hợp với Ban Dân chủ - pháp luật, UB MTTQ tỉnh mở 2 lớp truyền thông nâng cao nghiệp vụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng với hơn 90 học viên là cán bộ ban mặt trận KDC, phối hợp mở 2 lớp tuyên truyền phòng - chống TNXH cho 100 học viên tại cơ sở. Thông qua những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của ban công tác mặt trận KDC để từ đó tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

 

                                                                                       

 

                                                                                    P.L

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục