Lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Hòa kiểm tra, rà soát các nội dung, văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Hòa kiểm tra, rà soát các nội dung, văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ xã.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Trung Hòa (Tân Lạc) có 97 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, những năm qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm tới công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

Năm 2014, Đảng bộ xã kết nạp 3 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 5 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tuyên truyền, thông tin đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, huyện đến đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã  đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN ở địa phương. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ 4 năm đạt danh hiệu TS-VM và 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một trong những kinh nghiệm tạo nên sự thành công đó là Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với các cán bộ, đảng viên phụ trách từng phần việc, từng cơ sở. Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân được thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo. Cụ thể là việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các tổ chức, đoàn thể, người có uy tín  trong xóm, xã để người dân tiếp cận được dễ dàng hơn.

 

Nhìn vào những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Bếu vẫn luôn trăn trở một điều: Chưa tạo được sức bật cho nền kinh tế xã nhà. Hiện, hộ nghèo của xã vẫn chiếm 44,6%. Năm 2015 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội, để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Đảng bộ xã đã đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện như: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong Đảng. Duy trì giao ban khối Đảng, chính quyền, đoàn thể để nắm bắt thông tin có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội đối với chủ trương lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã nhằm tập trung sức mạnh lãnh đạo của Đảng.

 

Bám sát vào những nội dung này, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Trung Hòa đã tập trung thực hiện có hiệu quả. Riêng đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp được ưu tiên hàng đầu. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã được thực hiện hết sức cẩn trọng. Trong đề án nhân sự độ tuổi các thành viên đề cử vào BCH Đảng bộ được trẻ hóa (từ 30 - 49 tuổi), trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nếu bầu trúng, tỷ lệ nữ trong BCH Đảng bộ sẽ chiếm 37%. Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đảng bộ xã Trung Hòa vững vàng một niềm tin Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển đi lên  của xã.

 

 

 

                                                                          Lam Nguyệt

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục