Nhân dân xóm Khăm (xã Bình Sơn) được trực tiếp tham gia, họp bàn các nội dung xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất cho xóm.

Nhân dân xóm Khăm (xã Bình Sơn) được trực tiếp tham gia, họp bàn các nội dung xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất cho xóm.

(HBĐT) - Gần 80% hệ thống đường GTNT xóm Khăm, xã Bình Sơn (Kim Bôi) đã được bê tông hóa. Nhà văn hóa xóm mới được đầu tư xây dựng khang trang trị giá hơn 100 triệu đồng. Từ một xóm nghèo, xóm Khăm đang dần vươn lên, có nhiều đổi thay, khởi sắc. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể xóm Khăm đã nghiêm túc thực hiện QCDC ở cơ sở, đảm bảo cho người dân được tham gia bàn bạc, quyết định, giám sát các hoạt động của KDC.

 

Đưa chúng tôi đi thăm hệ thống đường giao thông đã được bê tông hóa, đồng chí Bùi Thành Bèn, Bí thư chi bộ xóm Khăm cho biết: Xóm có 250 hộ với hơn 1.200 khẩu, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập mới đạt 10 triệu đồng /người/năm. Việc vận động người dân đóng góp tiền và ngày công, hiến đất, làm đường GTNT, các công trình chung của xóm là rất khó. Do đó, chúng tôi xác định muốn người dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng thì mọi vấn đề của xóm, nhất là về tài chính cần phải được công khai, minh bạch, đảm bảo “chi đúng, chi đủ, chi hợp lý”.

 

Qua tìm hiểu thực tế tại huyện Kim Bôi cho thấy, hiện nay, địa phương đang dồn sức thực hiện chương trình xây dựng NTM nên cần nhiều nguồn lực và vai trò giám sát của nhân dân. Việc thực hiện Pháp lệnh số 34 của UBTV QH về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn càng được quan tâm chú trọng. Đồng chí Quách Thị Miến, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy khẳng định: Mục tiêu thực hiện QCDC ở xã, thị trấn là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực được cụ thể hóa bằng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua triển khai, thực hiện QCDC trên địa bàn toàn huyện đã tạo luồng sinh khí mới trong đời sống ở cơ sở, tạo động lực làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt xã, thị trấn trên nhiều phương diện.

 

Tác động lớn nhất là QCDC đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng ngày một dân chủ hơn, cụ thể và bám sát thực tiễn hơn, khắc phục được tình trạng quan liêu, cửa quyền. Thông qua hoạt động QCDC ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng gắn bó hơn với đoàn viên, hội viên; năng lực hoạt động thực tiễn được nâng lên, tăng thêm uy tín, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, QCDC đã mang lại phương thức mới trong huy động nguồn lực từ nhân dân, bao gồm cả trí lực và vật lực vào xây dựng.

 

Thực hiện QCDC ở cơ sở,  người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia bàn bạc thống nhất nên đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp nhân lực và vật lực. Từ nguồn đóng góp của nhân dân, hiện nay bộ mặt nông thôn huyện Kim Bôi đã có nhiều khởi sắc; đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập, XĐ-GN.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kim Bôi cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện QCDC tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi: Việc thực hiện QCDC ở một số xã còn bộc lộ thiếu sót như: chưa nhận thức đúng và chưa thực sự coi trọng thực hiện; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân tham gia phát triển KT -XH của địa phương, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chưa chất lượng, hiệu quả. Nhiều nội dung, phần việc quan trọng nhưng người dân chưa được tham gia bàn thảo kỹ lưỡng nên chưa thực sự hiểu, dẫn đến chưa nhiệt tình, tích cực tham gia. Để hoàn thành mục tiêu cán đích xây dựng NTM vào năm 2015, các xã, thị trấn cần đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở để huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực hơn nữa của người dân.

 

 

 

Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục